Home Tin Nước Úc Cảnh báo: Cô bé người Úc suýt chết vì mắc nghẹn vật dụng quen thuộc trong gia đình
Tin Nước Úc

Cảnh báo: Cô bé người Úc suýt chết vì mắc nghẹn vật dụng quen thuộc trong gia đình

Bé gái Shayazaki Carmichael 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng khó nuốt, sốt, nôn mửa và sụt cân vì mắc nghẹn dị vật này suốt 6 tháng.

Theo The Sun, các bác sĩ tại Bệnh viện Casey (Úc) vừa cứu sống bé gái 5 tuổi sau khi phát hiện bé có cục pin mắc trong cổ họng suốt 6 tháng. Bé Shayazaki Carmichael, đến từ Melbourne, được đưa vào bệnh viện sau khi khó nuốt, sốt, nôn mửa và sụt cân.

Các bác sĩ rất kinh ngạc khi chụp X-quang thấy một cục pin nhỏ bị kẹt trong cổ họng, chặn đường xuống bụng và đang ăn mòn bên trong cơ thể cô bé.

Bé gái được chuyển sang phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi Monash. Dị vật được loại bỏ thành công.

Bé gái Úc suýt chết vì mắc nghẹn vật dụng quen thuộc trong gia đình - ảnh 1

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy cục pin trong cơ thể của bé gái. Ảnh: Dailymail.

Bà Kirra Carmichael, 32 tuổi, mẹ của bé gái, cho biết cô đưa Shayazaki tới bệnh viện nhiều lần sau khi con liên tục kêu đau họng, không thể nuốt thức ăn. Các bác sĩ đều không chẩn đoán đúng về tình trạng trên khi chỉ chụp X-quang ở bụng của bé.

Chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, bà Carmichael kêu gọi mọi người nên cấm trẻ chơi với các cục pin. Loại pin này có thể được tìm thấy trong các đồ gia dụng thông thường như đồng hồ, nhiệt kế, điều khiển từ xa, máy tính.

Theo nhóm phi lợi nhuận CHOICE và Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Úc, các cục pin nhỏ, tròn này là nguyên nhân của 17 trường hợp chấn thương trẻ em từ tháng 12/2017 và 2 em nhỏ bị tử vong.

Theo Zing New

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...