Home Tin Nước Úc Cảnh báo người dân về kẻ giết người ở Sydney
Tin Nước Úc

Cảnh báo người dân về kẻ giết người ở Sydney

Vào tháng 11 năm 2003, một vụ án giết người dã man đã xảy ra tại Công viên Lansvale Caravan. Một gã đàn ông đáng sợ tên Timothy Kosowicz, đã ra tay giết bé gái mới 5 tuổi, khi cô bé đang chơi ở công viên và bị dụ vào cabin của gã bởi một chú mèo.

Sau đó, anh ta sử dụng hai túi nilon để kết thúc cuộc đời cô gái nhỏ, rồi anh ta còn dở trò đồi bại và vứt xác cô bé xuống một con lạch gần đó.

Cô bé Chloe Hoson mới 5 tuổi bị giết năm 2003

Mặc dù đã thú tội, Kosowicz – được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt – đã bị tuyên không có tội vào năm 2005 do mắc bệnh tâm thần. Anh ta nói với các bác sĩ tâm thần rằng anh ta bị thúc đẩy bởi những giọng nói nào đó trong đầu bảo anh ta giết người.

Hiện tại, theo tờ 7NEWS đã công bố thì  Kosowicz đang sống tự do và không bị giám sát hay quản thúc bởi bất kì ai trong cộng đồng.

Anh ta đang sống tại Carlingford, phía tây bắc của Sydney, rất gần với 5 trường học bao gồm Carlingford West Public và OneSchool’s Global Sydney Campus ở Oatlands.

Cũng ở gần đó là trường Carlingford West Kindergarten, The King’s School và Trường trung học Cumberland, cũng như một số trung tâm chăm sóc trẻ em.

Rất nhiều bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi biết được tin này:

“Thật đáng sợ, đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi,” một phụ huynh nói.

“Tôi có ba cô con gái,” một người khác nói.

“Chúng ta nên biết, ai (đang) sống ở đây, nếu có bất kỳ tội phạm nào ở đây, chúng ta cần biết điều đó.”

Chính phủ Tiểu bang hôm nay đã đưa ra một tuyên bố cho 7NEWS nói rằng họ “… không thể bình luận về lịch sử hoặc hoàn cảnh hiện tại của anh ấy”.

Nguồn 7News

Theo Luyen Pea

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...