Home Tin Nước Úc Bang Victoria đề xuất cấm tù nhân tiếp cận với mạng xã hội trên toàn quốc
Tin Nước Úc

Bang Victoria đề xuất cấm tù nhân tiếp cận với mạng xã hội trên toàn quốc

Những tên tội phạm khét tiếng có thể sẽ bị cấm sử dụng bên thứ ba để truy cập mạng xã hội trên toàn nước Úc.

Kế hoạch này đã được đề xuất trong cuộc hội đàm cấp cao diễn ra vào hôm 6/8, giữa giới chức ở Canberra và Giám đốc phụ trách Cải huấn bang Victoria Ben Carroll, nhằm đề xuất một cách tiếp cận ở cấp quốc gia để giải quyết vấn đề này.

Photo: Shepparton News

Ông Carroll phát biểu với đài truyền hình 9 News rằng “Chính quyền bang Victoria kêu gọi thống nhất luật pháp quốc gia nhằm ngăn chặn việc tù nhân nhờ bên thứ ba đại diện để sử dụng mạng xã hội”.

Hồi đầu năm nay, chính quyền bang Victoria đã cấm tù nhân liên hệ với bên thứ ba để thiết lập các tài khoản mạng xã hội thay mặt cho tù nhân.

Ông Carroll giải thích “Các bài viết nhân danh tù nhân có thể gây đau khổ của các nạn nhân của tội phạm, cũng như có thể đe dọa an ninh và trật tự của hệ thống nhà tù”.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...