Home Thể Thao ‘Phù thuỷ’ Efren Reyes thích không khí SEA Games ở Việt Nam
Thể Thao

‘Phù thuỷ’ Efren Reyes thích không khí SEA Games ở Việt Nam

Thua chóng vánh chiều 18/5, nhưng huyền thoại billards người Philippines vẫn hạnh phúc bởi tình cảm của người hâm mộ Việt Nam ở SEA Games 31.

Chiều 18/5, Reyes đấu đại diện của chủ nhà Việt Nam Nguyễn Trần Thanh Tự tại bán kết carom 1 băng, diễn ra ở Nhà thi đấu Hà Đông.

Trong sự nghiệp chuyên nghiệp gần 40 năm, Reyes thâu tóm hầu hết danh hiệu lớn như US Open, Challenge of Champions, World Pool League Championship… Ông cũng từng được vinh danh là Cơ thủ xuất sắc năm 1995, Nhà vô địch thế giới 1999 hay có tên trên Đại lộ danh vọng Billiards Mỹ.

Ở SEA Games 31, Reyes không chơi nội dung Pool sở trường, mà đánh Carom 1 băng và 3 băng, do “không còn ai có thể thi đấu tại Philippines”.

Tại SEA Games 2019 trên sân nhà, huyền thoại 68 tuổi cũng thi đấu Carom và bị loại bởi cơ thủ Việt Nam – Trần Đình Nại.

Reyes thừa nhận từ trước giải rằng ông không có bất kỳ cơ hội nào để cạnh tranh HC vàng, bởi các cơ thủ Carom giỏi nhất Đông Nam Á hiện nay đều đến từ Việt Nam.

Và điều đó thể hiện rõ rệt qua trận này. Sau khi dẫn 5-0 từ đường cơ đầu tiên, Reyes hoàn toàn bị Thanh Tự áp đảo và có lúc bị dẫn với khoảng cách 27 điểm.

Dù cơ thủ của Việt Nam cố tình “nhường” đàn anh ở một số thời điểm, Reyes cũng không thể tận dụng để thu hẹp cách biệt. Ông mắc khá nhiều lỗi đánh hỏng, hoặc chỉ ăn một điểm mỗi đường cơ. Chung cuộc, huyền thoại người Philippines thua 55-100 và nhận HC đồng.

Tuy nhiên, đúng với phong thái thường thấy, Reyes không buồn bã mà nở nụ cười phúc hậu dưới bộ ria mép nhăn nhúm. Trên khán đài, hàng trăm CĐV Việt Nam liên tục gọi tên, ủng hộ ông.

Sau trận, ngay cả đối thủ Thanh Tự cũng xin được chụp hình với thần tượng của nhiều thế hệ người chơi billiards.

Ở thời đỉnh cao, Reyes nổi tiếng bởi tư duy khác người, thực hiện nhiều cú đánh kỳ lạ, thậm chí chỉ có trong “trí tưởng tượng” và đặc biệt không bao giờ mất bình tĩnh. Đó là lý do ông được đặt biệt danh “Phù thủy” hoặc “Ảo thuật gia”.

Sự xuất hiện của cơ thủ vĩ đại bậc nhất thế giới khiến người hâm mộ Việt Nam háo hức.

“Tôi thấy rất nhiều người Việt Nam mong đợi trận đấu của tôi”, Reyes nói. “Tôi không chơi carom nhiều, đó là lý do tôi chơi không tốt… Dù sao, những người ở đây rất hâm mộ tôi. Ngay cả khi tôi thua, nhiều người vẫn hướng về tôi và tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Một người hâm mộ vẽ tranh thần tượng Reyes, và chờ xin chữ ký của ông trước cửa Nhà thi đấu.

Huyền thoại người Philippines nói thêm: “Trình độ của các cơ thủ Việt Nam đã cải thiện rất nhiều, họ thi đấu ngày càng tốt. Tại Việt Nam, có rất nhiều cơ thủ chuyên nghiệp ở nội dung caroom 1 băng và 3 băng. Tôi thích trở lại Việt Nam. Tôi thích SEA Games được tổ chức ở Việt Nam”.

Lúc 18h ngày 19/5, Reyes sẽ tham dự nội dung cuối cùng tại SEA Games 31 khi gặp cơ thủ top 3 thế giới Trần Quyết Chiến ở tứ kết carom 3 băng.

Theo VnExpress.net

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Tìm hiểu về Đại sứ thương hiệu Fun88 – Iker Casillas

Nhà cái uy tín hàng đầu thị trường Việt Nam sẽ chào...

“Nữ hoàng quần vợt” đi giày nạm 400 viên kim cương khi thi đấu

Serena Williams mang giày đính 400 viên kim cương trong trận đấu...

VĐV Việt Nam vô địch giải thể thao khắc nghiệt nhất thế giới

Sau gần 14 ngày, Thanh Vũ (tên đầy đủ là Vũ Phương...

FIFA chuẩn bị thu nạp một “đội tuyển đặc biệt”

Theo báo chí châu Âu, FIFA vừa bắn tín hiệu tích cực...