Home Tâm Sự - Chia Sẻ Úc: 5 suy nghĩ sai lầm về xứ sở Kangaroo
Tâm Sự - Chia Sẻ

Úc: 5 suy nghĩ sai lầm về xứ sở Kangaroo

www.Alouc.com – Có người cho rằng, ở Úc rắn độc xuất hiện ở mọi nơi, hay sinh viên thậm chí còn cưỡi kangaroo đến trường. Nhưng nước Úc có lẽ không hoàn toàn giống với những gì bạn nghĩ.

  1. Bạn có thể sẽ bị chết bởi một con vật nào đó

Úc là nhà của một lượng lớn các loài động vật có độc, có thể gây chết người, nhưng khả năng bạn gặp bị cá sấu hay rắn tấn công trong đời sống hàng ngày là rất hiếm. Có thể bạn sẽ gặp phải nhện, nhưng những sinh vật khác (như kể trên) thì phải đi về những khu vực thật heo hút mới có. Có một điều có thể sẽ khiến bạn thích thú đó là nước Úc cũng là nhà của những sinh vật vô hại đáng yêu như con quokka Tây Úc (một loài động vật có túi sống về đêm dễ thương thuộc họ kangaroo nhỏ) có nguồn gốc từ đảo Rottnest ngoài khơi bờ biển của Perth.

 

  1. Dân Úc siêu lười

 

Có thể ấn tượng đầu tiên về người Úc đập vào trí nhớ của bạn sẽ là hình ảnh họ dong thuyền ra đại dương tận hưởng thiên nhiên biển trời, nhưng nên cũng nên nhớ cho đây là một dân tộc rất chăm chỉ. Nước Úc có rất nhiều quy định nghiêm ngặt về việc học và làm. Để có được một công việc, người Úc phải cố gắng rất nhiều khoảng thời gian đi học.

 

  1. Người Úc sống trong các rừng cây, bụi rậm

 

Đúng là nước Úc có mật độ dân số thấp và thực tế là có nhiều vùng đất thậm chí còn không có người ở. Đại đa số dân Úc sống ở các khu đô thị lớn, gần các bãi biển. Trong thực tế, Úc là một trong những quốc gia đô thị hóa nhất trên thế giới và số dân cư trú ngụ tại khu vực “hẻo lánh” chiếm dưới một phần trăm dân số!

kangaroo

  1. Người Úc đều tóc vàng, mắt xanh và da óng nắng

 

Úc là một quốc gia đa văn hóa, điều này nghĩa là không có một chuẩn mực nào dành cho vóc dáng của một người Úc điển hình. Hầu hết dân Úc đều là người nhập cư với khoảng ¼ dân số đều được sinh ra ở một nơi nào khác ngoài Úc. Sự đa dạng này thể hiện rõ nhất qua văn hóa ẩm thực ở các vùng lãnh thổ trong đất nước, hay ở các quận trong một thành phố. Các câu lạc bộ trong khu học xá sẽ giúp bạn kết nối với “cộng đồng đồng hương” khi sang đây học tập.

 

  1. Nước Úc quá đắt đỏ cho sinh viên

 

Các thành phố lớn ở Úc có thể đắt đỏ hơn so với nhiều nơi trên thế giới, nhưng đây vẫn là những thành phố được xếp hạng đáng sống – nói tóm lại là “tiền nào của nấy”. Nếu đang lo lắng về vấn đề kinh phí, hãy thử tìm đến các học bổng (scholarships). Ngoài ra, sinh viên quốc tế cũng có quyền làm thêm trong khi du học Úc và đây cũng là một phương án tối ưu cho hầu bao của bạn. Tuy nhiên, cũng nên nhớ một điều là giá cả có thể thay đổi theo từng khu vực lãnh thổ – những thành phố như Adelaide hay Hobart thường rẻ hơn Melbourne hay Sydney – đại loại vậy.