Home Cộng Đồng Úc: Lắp đèn giao thông dưới mặt đất vì người dân không thể rời mắt khỏi điện thoại
Cộng Đồng

Úc: Lắp đèn giao thông dưới mặt đất vì người dân không thể rời mắt khỏi điện thoại

www.Alouc.com – Mặc dù đây có thể là do lỗi của người đi đường, nhưng chính quyền có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho họ.

Chính quyền bang New South Wales (Úc) vừa đưa ra một dự án gây bất ngờ cho toàn thế giới. Họ dự kiến lắp đèn giao thông dưới mặt đất, ban đầu sẽ áp dụng tại các ngã tư ở Sydney. Thời gian áp dụng sẽ từ tháng Chín tới.

Úc lắp đèn giao thông dưới mặt đất vì người dân không thể rời mắt khỏi điện thoại

Điều này nhằm khắc phục tình trạng người dân và khách du lịch quá mải mê nhìn điện thoại, bất chấp việc họ đang đi đường.

“Họ không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo tính mạng cho mọi người”, đại diện thành phố chia sẻ.

Dự án này sẽ được thử nghiệm trong 6 tháng và có thể sẽ tiêu tốn của thành phố khoảng 250.000 đô-la Australia.

Việc lắp đèn giao thông dưới mặt đất sẽ được áp dụng tại các tuyến phố chính ở trung tâm Sydney, nơi có mật độ giao thông dày đặc và mọi người vẫn mải mê nhìn điện thoại.

Năm 2015, thống kê cho thấy đã có 61 người tử vong do tai nạn khi đang đi bộ, tăng 49% so với năm 2014. Nguyên nhân được cho là người dân ngày càng mải mê xem điện thoại.

Trước đó, một thử nghiệm tương tự cũng được thực hiện tại Đức vào tháng Tư, nhằm ngăn chặn tình trạng người dân dùng điện thoại và đi lạc và đường ray xe lửa.