Home Người Việt Năm Châu Danh hài Thúy Nga: Ở Việt Nam, chỉ còn mỗi việc tắm là chưa đưa lên Facebook thôi
Người Việt Năm Châu

Danh hài Thúy Nga: Ở Việt Nam, chỉ còn mỗi việc tắm là chưa đưa lên Facebook thôi

Trong chương trình Chuyện cuối tuần, danh hài Thúy Nga thẳng thắn bàn luận với đạo diễn Lê Hoàng về chủ đề Nghệ sĩ và mạn g xã hội.

 

Thúy Nga cho biết cô mới chơi Facebook được 5 năm. Hiện tại, trang cá nhân của cô có gần 400.000 người theo dõi. Nữ nghệ sĩ thừa nhận cô là “con nghiện Facebook chính hiệu” và chia sẻ: “Tôi nghiện nặng, nghiện hết thuốc chữa, thực ra tôi có thể buông được, nhưng khi không có facebook, tôi thấy buồn”. Đồng tình với Thúy Nga, đạo diễn Lê Hoàng nêu lên một thực trạng hiện nay là có rất nhiều người, sáng ngủ dậy thay vì vớ lấy bàn chải để đánh răng thì lại ôm ngay điện thoại để xem tin tức và lướt Facebook. Thúy Nga tâm sự cô cũng rơi vào tình trạng này dù biết rằng điều đó là có hại. “Khi ngủ dậy, nếu tôi gần con thì sẽ ôm con, còn không thì ôm điện thoại, chứ làm gì còn ai để ôm”, Thúy Nga nói vui.

Thúy Nga cho biết vì Facebook mà nhiều người bỏ thói quen xem tivi, đọc sách, thay vào đó là online xem tin, hoặc các video ngắn, thậm chí là những tin xàm xí. Có thời gian, Thúy Nga thử cả tuần không lên mạng xã hội, nhưng rồi cô thấy không chịu được. Khi bị hack Facebook, cô từng nghĩ nếu phải bỏ mấy chục triệu ra để lấy lại cũng chấp nhận. Đến khi lấy lại được, Thúy Nga cảm thấy “vui quá trời” và dần nhận ra mình là một con nghiện mạng xã hội. Tuy vậy, Thúy Nga vẫn biết cách kiềm chế, chị chỉ dùng nó để tương tác trong công việc hoặc giải khuây giữa giờ quay phim, gameshow.

Thúy Nga từng gặp hoàn cảnh khi gọi điện cho một bầu show không thấy đáp, nhưng khi lên chat một câu thì thấy trả lời liền. Từ đó, cô tích cực làm việc và liên lạc với mọi người qua Facebook. Nữ danh hài cũng tâm sự nhờ Facebook nhiều nghệ sĩ có điều kiện PR bản thân, giúp cho công chúng biết về mình: “Xưa tôi muốn gặp nghệ sĩ Hồng Vân thì phải cúp học, ngồi ở dưới sân khấu đợi, còn nay thì chỉ cần nhắn tin qua Facebook. Khán giả của tôi giờ cũng không cần phải đến gặp tôi trực tiếp mà qua Facebook họ cũng biết được con người, cuộc sống của tôi ra sao”.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, Thúy Nga cũng thừa nhận Facebook có nhiều điểm tiêu cực, mà một trong số đó chính là khiến cô bị “ế show”: “Giờ có Facebook rồi, người ta không cần phải đến sân khấu để xem nghệ sĩ biểu diễn rồi bày tỏ tình cảm nữa, chỉ cần nhắn tin qua trang cá nhân là xong”. Theo đạo diễn Lê Hoàng, cái đáng sợ nhất của mạng xã hội này chính là khiến cho con người mất đi sự riêng tư khi mọi hoạt động đều có thể bị chụp lén và đưa lên. Không hiếm trường hợp nghệ sĩ bị cư dân mạng đưa hình ảnh không đẹp lên mạng, hoặc là lỡ phát ngôn không đúng trên mạng thì gặp phải làn sóng phản đối. Đặc biệt, Facebook cũng làm nảy sinh nhiều “anh hùng bàn phím”, tự cho mình quyền chửi bới, thóa mạ người khác và trở thành công cụ để con người tố cáo lẫn nhau, chuyện gì không giải quyết được ngoài đời là đưa lên mạng để cộng đồng mạng “phân xử”.

Hiện nay, có rất nhiều người lợi dụng facebook để PR tên tuổi, nói quá về công việc của mình: “Có người suốt ngày khoe rằng tôi đang “ngon”, đang đi với người này người kia, đang ngồi hàng ghế đầu xem thời trang, dự tiệc”. Vị đạo diễn cũng nhận định, khoe quá trên Facebook không chỉ khiến người xung quanh xem thường bạn mà còn có thể ảnh hưởng đến công việc: “Khoe khoang nhiều quá sẽ bị lố. Giờ đây, nhiều công ty khi phỏng vấn nhân sự đều đòi xem Facebook, bởi Facebook nói lên con người. Gặp nhau chỉ thoáng qua vài phút thôi nhưng Facebook nói lên tính cách con người trong nhiều năm. Vì thế hãy cẩn thận với Facebook”, ông thẳng thắn. Về phía Thúy Nga, cô nhận ra rằng ở Mỹ mọi người ít dùng mạng xã hội này trong khi Việt Nam thì lại khác. “Ở Việt Nam giờ chỉ còn chuyện tắm là không đưa lên Facebook, còn lại cái gì cũng đưa lên. Nếu coi Facebook là một người thông thường thì cả nhà họ sống thế nào mọi người đều biết”, cô nhấn mạnh.

Điều Thúy Nga sợ nhất khi nghiện Facebook đó là con gái bị ảnh hưởng. Vì thế, cô hạn chế cho con xem điện thoại và cố gắng cho bé sống toàn diện, ra ngoài tham gia các hoạt động ngoại khóa như câu cá, thả diều. Nữ danh hài nói: “Nhiều người bảo tôi phải cho con chơi iPad mới thông minh, nhưng tôi thấy thông minh đâu không có mà chỉ “tả pí lù”, nó chơi gì mà không hay thì chết mình. Trẻ con mà chơi game say mê là nguy hiểm chứ không mừng đâu”. Cuối cùng, Thúy Nga nói vui cô từng thấy nhiều người bạn của mình ngồi cà phê nhưng không nói chuyện với nhau mà cứ dán mắt vào điện thoại, điều này sẽ khiến con người không còn muốn tương tác với nhau nữa: “Như vậy dần dần, các cặp đôi không cần phải cưới nhau nữa, chỉ cần kết hôn với điện thoại”.

Thu Phương

 

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *