Home Cộng Đồng Việt Nam: Thanh tra xây dựng thoát tội nhận hối lộ do ‘bị ép nhận phong bì’
Cộng Đồng

Việt Nam: Thanh tra xây dựng thoát tội nhận hối lộ do ‘bị ép nhận phong bì’

(www.Alouc.com) – Tòa xác định ông Hải không vòi tiền gia đình người dân xây dựng sai quy định mà nhận phong bì do “được đưa” nên không khép vào tội Nhận hối lộ.

Ngày 27/3, Toà cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của Vũ Song Hải (49 tuổi) bị cấp sơ thẩm tuyên phạm tội Nhận hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, gia đình ông Lê Văn Hồng có thửa đất ở phường Hạ Đình, trong lúc xây dựng theo giấy phép thấy nhiều nhà xung quanh cơi nới nên làm theo. Một ngày đầu tháng 3/2013, ông Hải lúc đó là cán bộ Thanh tra xây dựng phường Hạ Đình xuống kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng không báo lại với lãnh đạo phường.

Trưa 29/3/2013, cháu ông Hồng mang phong bì 100 triệu đồng đến quán bia đưa cho Hải với đề nghị được “giải quyết nhẹ nhàng” sự việc này. Ông Hải vừa cầm phong bì thì bị công an bắt quả tang.

Qua hai phiên sơ thẩm và một phiên phúc thẩm, ông Hải luôn kêu oan và cùng bị kết tội Nhận hối lộ với mức án 16 năm tù. Tại phiên phúc thẩm lần hai này, ông khai có nhận 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai của những người liên quan, HĐXX lại xác định bị cáo không vòi tiền mà người nhà ông Hồng chủ động đưa. Áp dụng quy định có lợi cho bị cáo theo Bộ Luật Hình sự 2015, HĐXX chuyển tội danh sang Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Án phạt vì thế cũng nhẹ hơn với mức 6 năm tù.