Home Cộng Đồng Người thắp lửa cho ước mơ làm giàu tại Úc bằng nghề điêu khắc chân mày
Cộng ĐồngVideo

Người thắp lửa cho ước mơ làm giàu tại Úc bằng nghề điêu khắc chân mày

Tina Huỳnh mong muốn truyền thụ kinh nghiệm cũng như kỹ năng của mình trong lĩnh vực điêu khắc chân mày cho người Việt tại Úc, để họ có một nghề nghiệp ổn định, có cuộc sống dễ dàng và sung túc hơn nơi xứ người.

Đã 3 năm kể từ ngày Tina bước chân vào nghề điêu khắc chân mày, mỗi ngày trôi qua đều bận rộn với việc vận hành cửa hiệu làm đẹp, trực tiếp thẩm mỹ chân mày cho khách, và truyền dạy kỹ năng cho hàng trăm Việt kiều tại Úc. Dẫu có mệt mỏi, Tina vẫn cố hoàn thành tốt các vai trò là chủ, là thợ và cũng là thầy trong lĩnh vực mà cô đã đặt rất nhiều tâm sức để học hỏi và rèn luyện.

Ít ai ngờ được rằng, trước khi trở thành bậc thầy trong lĩnh lực điêu khắc chân mày, được nhiều khách hàng cũng như các thế hệ học viên yêu mến và cảm phục, Tina Huỳnh đã từng trầy trật khi học, thậm chí từng có ý định bỏ nghề.

Từ mỏi mệt đến mức muốn từ bỏ

Con gái thứ hai vừa tròn một tháng tuổi, Tina Huỳnh lập tức đăng ký khóa học thẩm mỹ chân mày chuyên nghiệp. Đây là bước đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa ước mơ làm giàu bằng việc chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ-lĩnh vực mà cô đam mê và có rất nhiều duyên nợ ngay từ lúc còn ở Việt Nam.

Khóa học mà Tina đăng ký bao gồm 2 ngày học trên lớp và 6 tháng học online. Những tưởng chương trình học như vậy sẽ rất thuận tiện cho các bà mẹ bỉm sữa, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn để cân bằng giữa nội trợ, chăm con mà vẫn đảm bảo theo sát lịch trình học. 12h đêm, thời gian mà hầu hết mọi người đã yên giấc sau một ngày làm việc mệt nhọc, lại chính là thời điểm Tina Huỳnh hoàn thành việc nhà, việc tại shop nail để ngồi vào bàn học.

Đặt mục tiêu mỗi ngày học 2 tiếng, có những đêm Tina muốn gạt tất cả để đi ngủ, có những lúc mỏi mệt và áp lực tưởng chừng như muốn gục ngã và từ bỏ. Không ít lần cô tự hỏi bản thân rằng tại sao mình phải vất vả như vậy, mình cố gắng nhiều đến vậy vì điều gì.

Đến trở thành “Master” trong nghề

Khó khăn thời điểm đó là rất nhiều đối với một cô gái Việt tại Úc, nhưng cuối cùng, với sự động viên của chồng và nghị lực của bản thân, Tina đã hoàn thành trọn vẹn khóa học.

Không ngừng đặt bản thân vào những giới hạn và vượt qua giới hạn, Tina Huỳnh còn mạnh dạn đăng ký học  và thi lấy chứng chỉ điêu khắc chân mày và phun xăm thẩm Phibrows Master Assistant của PhiAcademy. Đây là là chứng chỉ từng làm khó rất nhiều người, với độ khó và quy trình chấm thi nghiêm ngặt. Đến thời điểm hiện tại, cô là người Việt duy nhất tại Úc đạt được chứng chỉ này.

 


Không lâu sau khi trở thành một thợ điêu khắc chân mày lành nghề với đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm, Tina Huỳnh đã mạnh dạn mở ra một cơ sở làm đẹp chân mày tại Úc. Đây là nơi để cô áp dụng những lý thuyết mà bản thân đã dày công học tập, cũng là nơi để cô hiện thực hóa ước mơ làm giàu chân chính cho bản thân bằng việc chăm sóc sắc đẹp cho mọi người.

Hiểu rằng ngoài ứng dụng các công nghệ, các phương pháp phun xăm, điêu khắc chân mày mới, một cặp chân mày đẹp phải là một cặp chân mày phù hợp, hài hòa với nét mặt, Tina Huỳnh đã cố gắng biến hóa và sáng tạo không ngừng khi thực hiện dịch vụ này, đảm bảo khách hàng được sở hữu một cặp chân mày mềm mại, thanh tú, tôn lên các đường nét trên gương mặt mà vẫn bền lâu và an toàn.

Với phương châm chữ tín làm sáng thương hiệu, tiệm làm đẹp chân mày của Tina luôn thu hút một lượng lớn khách hàng mỗi ngày, đặc biệt lượng khách do khách cũ giới thiệu rất nhiều, điều này một lần nữa khẳng định uy tín của cô. Nhờ công việc kinh doanh này, mỗi tháng Tina thu về khoảng 15000-20000AUD, mức thu nhập đáng mơ ước của rất nhiều người nói chung, người Việt trên đất Úc nói riêng.

Và là một giáo viên được nhiều lớp học viên yêu mến

Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân với nghề điêu khắc chân mày, Tina Huỳnh còn mong mỏi truyền thụ những kiến thức này đến nhiều người Việt trên đất Úc, để họ có thêm một cơ hội việc làm, từ đó có cuộc sống dư giả hơn. Đây chính là lý do cô mở Trường dạy nghề điêu khắc, phun xăm thẩm mỹ Golden Brows Academy.

Với nét tính cách chuyên nghiệp, quyết liệt và cái tâm trong nghề, trường dạy nghề của Tina Huỳnh đạt tiêu chuẩn của Úc và quốc tế, với đầu ra là những thợ làm đẹp chân mày chuyên nghiệp và lành nghề.

Tina Huỳnh chính là người trực tiếp xây dựng và soạn thảo giáo án dạy học cho Trường dạy nghề điêu khắc, phun xăm thẩm mỹ Golden Brows Academy. Giáo án bao gồm giáo trình và video hướng dẫn, được học viên đánh giá là trực quan, đơn giản, dễ nắm bắt nhưng cũng không kém phần bài bản và chuyên nghiệp.

 

Bước ra đời với tấm bằng tại Trường dạy nghề điêu khắc, phun xăm thẩm mỹ Golden Brows Academy, cùng với rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và cả niềm cảm hứng mà Tina Huỳnh truyền thụ, nhiều việt Kiều tại Úc đã có trong tay một nghề ổn đinh, thu nhập tốt, thậm chí có thể tự mở cửa tiệm làm đẹp với mức thu nhập cao hơn, tương lại tại Úc trở nên thênh thang, tươi sáng hơn.

Vẫn là nụ cười rạng rỡ, cặp chân mày gọn ghẽ và sắc nét cùng phong thái tự tin, cô gây nhiều thiện cảm cho người đối diện. Khi được đề nghị chia sẻ kinh nghiệm cho những người đã, đang và sẽ học và theo nghề thẩm mỹ chân mày, cô không ngần ngại gửi gắm: “Năng khiếu là một điểm cộng khi bạn học và theo nghề điêu khắc chân mày, nhưng không phải là tất cả. Chỉ cần bạn chăm chỉ và kiên trì, nhất định sẽ thành thợ giỏi và hái trái ngọt với nghề”.

Hái ra tiền với nghề điêu khắc chân mày tại Úc

Liên hệ các khóa học điêu khắc chân mày của Tina Huỳnh tại:

https://www.instagram.com/goldenbrows_microblading_pmu/

https://www.facebook.com/goldenbrowsmicrobladingpmu/

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *