Home Cộng Đồng Người ủng hộ ‘cảnh báo nội chiến’ nếu Trump không được phục chức
Cộng Đồng

Người ủng hộ ‘cảnh báo nội chiến’ nếu Trump không được phục chức

Người ủng hộ Trump tin ông đã thắng trong bầu cử tổng thống năm ngoái, thậm chí cảnh báo nội chiến nếu Trump không được phục chức vào tháng 8.

Phóng viên CNN Donie O’Sullivan đã trò chuyện với một số người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trước cuộc vận động đầu tiên của ông từ khi rời Nhà Trắng tại Wellington, Ohio hôm 26/6. Nhiều người mong đợi cựu tổng thống sẽ được phục chức trước khi kết thúc mùa hè và cảnh báo bạo lực chính trị tiềm ẩn nếu việc đó không diễn ra.

“Ông ấy không thua, tôi biết ông ấy không thua”, một phụ nữ nói với O’Sullivan, thêm rằng cô tin tưởng những tuyên bố của Trump và một số thành viên đảng Cộng hòa về gian lận cử tri diện rộng dẫn đến bầu cử không công bằng, tạo thuận lợi cho Tổng thống Joe Biden.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động ở bang Ohio hôm 26/6. Ảnh: AFP.

Nhiều người ủng hộ Trump mang theo tấm biển có khẩu hiệu như “Trump đã thắng” và “Biden tệ hại”.

“Năm 2020 và năm tiếp theo”, một phụ nữ khác nói với O’Sullivan về chiếc áo phông có dòng chữ “Trump đã thắng” mà cô đang mặc. O’Sullivan hỏi: “Nhưng ông ấy đã thua năm 2020 phải không?”. “Không”, cô trả lời.

Một nhóm thứ ba cho biết trước cuộc vận động rằng họ hy vọng sẽ nghe được từ cựu tổng thống thông điệp “ông sẽ trở lại”.

Trump được cho là đã gây sức ép với các đồng minh trong giới truyền thông bảo thủ và những người thân tín khác để thúc đẩy cáo buộc cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và đề nghị ông được phục chức vào tháng 8. Không có cơ chế nào cho việc phục chức như vậy.

“Ông ấy sẽ sớm trở lại và các người sẽ bị hạ bệ”, một người ủng hộ Trump ở Wellington được xác định là Ron nói với O’Sullivan, làm dấy lên tiếng cười từ những người khác trong nhóm. “Quân đội đã biết đó là cuộc bầu cử gian lận. Trump đã thắng hơn 80% số phiếu và sẽ trở lại trước giữa tháng 8”.

“Nếu điều đó không xảy ra thì sao?”, O’Sullivan hỏi. “Như vậy sẽ xảy ra một cuộc nội chiến ở đất nước chúng ta vì lực lượng dân quân sẽ tiếp quản”, người đàn ông trả lời.

Một thành viên tự xưng của nhóm dân quân Three Percenters cánh hữu tham dự cuộc vận động nói với O’Sullivan rằng anh đã ở tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 6/1, khi đám đông người ủng hộ Trump tràn vào tòa nhà gây bạo loạn, khiến phiên họp chứng nhận kết quả bầu cử bị gián đoạn. Ít nhất 6 thành viên Three Percenters đã bị buộc tội âm mưu tấn công tòa nhà quốc hội.

“Đúng vậy, tôi không nghĩ ai đó nên vào trong, nhưng khi bạn đang làm việc và hormone adrenaline tăng lên, bạn biết đấy, điều đó sẽ xảy ra”, người đàn ông nói, trong khi một phụ nữ nói với O’Sullivan rằng cô tin cuộc bạo loạn ngày 6/1 hoàn toàn là “dàn dựng”.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *