Home Cộng Đồng Kẻ giả vờ hẹn hò để hãm hiếp phụ nữ ở Úc bị kết án 12 năm tù
Cộng Đồng

Kẻ giả vờ hẹn hò để hãm hiếp phụ nữ ở Úc bị kết án 12 năm tù

Người đàn ông liên tiếp lợi dụng ứng dụng hẹn hò Tinder để làm quen và hãm hiếp phụ nữ đã bị kết án ít nhất chín năm tù giam.
Theo 9 News, bị cáo Ratu Bose, 33 tuổi, đã lãnh án tổng cộng 12 năm và sáu tháng tù giam về tội hãm hiếp hai người phụ nữ trong thời gian từ tháng Tư 2016 đến tháng Giêng 2017.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử kẻ nói dối này vào hôm 1/8 vừa qua, một trong những nạn nhân bị hắn hãm hại cho biết bây giờ thì cô mới có thể ngủ yên tại nhà vào ban đêm.

Cáo trạng của tòa cho thấy, Bose đã được bảo lãnh sau khi cưỡng hiếp người phụ nữ đầu tiên, nhưng hắn đã tiếp tục hãm hiếp nạn nhân thứ hai trong thời gian được bảo lãnh.

Tên này đã nói dối các nạn nhân rằng hắn là một tay súng bắn tỉa, cựu quân nhân Pháp và vệ sĩ ở Los Angeles.

Photo: Yahoo News Australia

Hồi tháng Ba năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố bị cáo có tội, với ba tội hãm hiếp và một tội tấn công. Thẩm phán Trevor Wraight cho biết, ở cả hai lần hẹn hò với hai nạn nhân sau khi quen biết qua ứng dụng Tinder, mối quan hệ giữa bị cáo và các nạn nhân đã bị đổ vỡ do cách đối xử thô bạo của bị cáo.

“Trong các cuộc gặp, bị cáo đã trở nên tức giận, bạo lực, có lời lẽ lăng mạ, cuối cùng bị cáo trở nên hung hăng và hãm hiếp các nạn nhân. Việc gặp gỡ những người quen trên ứng dụng hẹn hò đã tạo ra không gian cho những người như bị cáo tìm kiếm phụ nữ và thỏa mãn dục vọng”, Thẩm phán nói.

Bị cáo đã bị giam 859 ngày trước khi bị kết án. Bị cáo sẽ phải ngồi tù ít nhất chín năm trước khi đủ điều kiện được ân xá.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *