Người phụ nữ lớn tuổi ở Nam Úc đã chết một cách hi hữu sau khi bị một con gà trống hung dữ mổ vào chân trái. Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của những loại động vật tưởng chừng như vô hại đối với người già.
Theo đó, người phụ nữ dấu tên đã bị con gà trống tấn công dẫn đến thủng tĩnh mạch ở chân, gây ra xuất huyết đáng kể.
Hai vết rách chảy máu nhỏ đã được tìm thấy trong quá trình khám nghiệm tử thi, một trong số đó nằm trên một tĩnh mạch.
Chuyên gia pháp y của Đại học Adelaide, Giáo sư Roger Byard đã kiểm tra vụ việc, và nói rằng ngay cả một vết thương nhỏ cũng có thể gây tử vong với hội chứng giãn tĩnh mạch.
“Tôi muốn mọi người nhận thức được rằng giãn tĩnh mạch rất là nguy hiểm”, ông nói với 9news.com.
“Da của người cao tuổi mỏng và các tĩnh mạch nằm sát bề mặt. Nó rất dễ làm đứt các tĩnh mạch, và thậm chí một lỗ nhỏ cũng đe dọa đến tính mạng.”
Vụ việc, cũng được công bố trên tạp chí Khoa học Pháp y, Y học và Bệnh lý học , đã nhắc nhở cảnh báo về sự nguy hiểm của động vật nhỏ đối với các cá nhân bị giãn tĩnh mạch.
Giáo sư Byard nói: “Động vật là động vật và chúng không thể đoán trước được. Một người bạn của tôi ở Anh đã gặp trường hợp mèo cào dẫn đến tử vong. Chưa kể động vật cũng là một mối nguy hiểm”.
Leave a comment