Home Cộng Đồng Đòn trừng phạt mới nhất Mỹ áp đặt với Trung Quốc
Cộng Đồng

Đòn trừng phạt mới nhất Mỹ áp đặt với Trung Quốc

Mỹ đã công bố đòn trừng phạt mới nhất nhằm vào Trung Quốc và các quy định mới có hiệu lực ngay từ ngày 11.5.

Theo SCMP, Mỹ siết chặt các quy định về visa đối với các phóng viên Trung Quốc tác nghiệp ở Mỹ.

Quy định mới do Bộ An ninh Nội địa (DHS) ban hành, giới hạn visa của các phóng viên Trung Quốc trong thời gian 90 ngày, nhưng họ có thể nộp đơn gia hạn thêm tối đa 90 ngày.

Trước đó, hầu hết các nhà báo, phóng viên Trung Quốc đại lục tác nghiệp ở Mỹ được cấp visa kéo dài theo thời gian làm việc. Một quan chức cấp cao của DHS cho biết, quy định mới sẽ cho phép cơ quan này xem xét kỹ lưỡng hơn đơn xin cấp visa của phóng viên Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Điều này sẽ làm giảm số lượng phóng viên Trung Quốc tác nghiệp ở Mỹ. Các phóng viên có hộ chiếu từ đặc khu hành chính hong Kong hay Macau không bị ảnh hưởng bởi quy định mới.

Đây là đòn trừng phạt mới nhất Mỹ nhằm vào Trung Quốc trong bối cảnh hai nước liên tục có những bất đồng trong các vấn đề thương mại, báo chí và dịch bệnh Covid-19.

Hồi tháng 2, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa 5 kênh truyền thông trực thuộc nhà nước Trung Quốc vào danh sách các “thực thể nước ngoài” cần theo dõi đặc biệt, yêu cầu những cơ quan này phải đăng ký số lượng nhân viên và cung cấp hoạt động chi tiết.

Chính quyền Mỹ yêu cầu 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc cắt giảm số lượng phóng viên hoạt động tại Mỹ từ 160 xuống còn 100.

Hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trục xuất các phóng viên thường trú làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post khỏi đại lục, thậm chí cấm họ tác nghiệp tại đặc khu hành chính Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo nhiều lần chỉ trích Trung Quốc, nói rằng có bằng chứng virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Ông Trump cũng để ngỏ các khả năng mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế Trung Quốc. Về vấn đề thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, ông Trump nói sẽ chờ xem Trung Quốc có mua nông sản Mỹ như cam kết hay không.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *