Home Cộng Đồng Cô gái lạnh lùng dội nồi nước sôi “luộc chín” bạn trai lúc say ngủ, động thái “độc địa” sau đó khiến dân mạng kinh hãi
Cộng Đồng

Cô gái lạnh lùng dội nồi nước sôi “luộc chín” bạn trai lúc say ngủ, động thái “độc địa” sau đó khiến dân mạng kinh hãi

Một phụ nữ Mỹ mới đây đã bị kết án 10 năm tù sau khi nhận tội dội nước sôi vào người bạn trai khi anh ta ngủ trên ghế sofa.

Theo thông tin từ nhà chức trách, vụ tấn công xảy ra vào ngày 2 tháng 1 đầu năm nay bên trong một dinh thự ở vùng ngoại ô Roselle, thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ), nơi cô ở chung với bạn trai.

Cô gái lạnh lùng dội nồi nước sôi luộc chín bạn trai lúc say ngủ, động thái độc địa sau đó khiến dân mạng kinh hãi - Ảnh 1.

Alexis Sykes, 23 tuổi, đã bị kết án 10 năm tù.

Không rõ vì mâu thuẫn gì, cô gái trẻ tên Alexis Sykes (23 tuổi) đã thẳng tay dội nước sôi vào người bạn trai. Cảnh sát nói rằng Sykes đã thực hiện hành vi tấn công này khi bạn trai đang ngủ say trên ghế dài trong căn hộ. Điều kinh hãi hơn nữa là Alexis còn cài đặt sẵn điện thoại ghi lại toàn bộ cảnh tấn công vô cảm của mình và sau đó đăng tải lên Snapchat.

Trong buổi thẩm vấn với cảnh sát, Alexis thậm chí đã mô tả về cách những mảng da bị nước sôi làm bong ra, rồi rơi khỏi cánh tay của bạn trai. Thậm chí, khi nạn nhân cầu xin được đưa đi bệnh viện, ả còn giấu chìa khóa của anh rồi thản nhiên bỏ đi.

Ngay sau đó, ả đăng tải đoạn video về vụ tấn công lên mạng xã hội với lời lẽ thô tục, vô cảm.

Nạn nhân (người chưa được cảnh sát công khai tên) cuối cùng đã tự tìm thấy chìa khóa xe và tự lái xe đến bệnh viện. Nạn nhân được chuyển đến Khoa Bỏng của Trung tâm Y tế Đại học Loyola và mất 2 tuần mới hồi phục. Các nhà chức trách cho biết anh chàng này đã trải qua cuộc phẫu thuật ghép da.

Cô gái lạnh lùng dội nồi nước sôi luộc chín bạn trai lúc say ngủ, động thái độc địa sau đó khiến dân mạng kinh hãi - Ảnh 2.

Nạn nhân được chuyển đến Khoa Bỏng của Trung tâm Y tế Đại học Loyola.

Cô ả Alexis sau đó đã chạy trốn đến hạt Oktibbeha, bang Mississippi. Luật sư Robert Berlin của bang DuPage cho biết hôm 21/12 rằng, đến ngày 19/1, nghi phạm mới bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội.

Trong phiên tòa xét xử ngày 20/12 vừa qua, Alexis đã bị kết án 10 năm tù về tội tấn công người khác và gây ra tổn thương nghiêm trọng. Các nhà điều tra còn phát hiện Alexis đổ thêm loại chất ăn mòn da vào nước sôi để khiến bạn trai phải chịu đau đớn thê thảm. Tuy nhiên, họ chưa tiết lộ lý do vì sao Alexis lại có hành vi tàn nhẫn như vậy với bạn trai.

“Sự tàn ác trong hành động của nghi phạm là rất đáng lo ngại”, luật sư Berlin cho biết trong một tuyên bố với kênh tin tức địa phương WMAQ. “Xem xét đến việc cô ta hoàn toàn không quan tâm đến nỗi đau đớn mà mình đã gây ra cho nạn nhân, người ta chỉ có thể đi đến kết luận rằng cô ta chắc chắn xứng đáng với bản án 10 năm tù giam”.

Alexis đã bị giam giữ tại nhà tù DuPage County Jail kể từ khi bị bắt. Cô ta sẽ phải ngồi tù ít nhất 8 năm rưỡi trước khi đủ điều kiện để được ân xá.

Theo Kenh14

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *