Home Tin Nước Úc Bộ Di Trú Úc kêu gọi những người muốn làm việc ở Úc phải xin đúng loại visa
Tin Nước Úc

Bộ Di Trú Úc kêu gọi những người muốn làm việc ở Úc phải xin đúng loại visa

Việc xin visa di trú Úc vốn đã không dễ dàng bởi Bộ Di Trú Úc ngày càng siết chặt việc xét duyệt hồ sơ

(www.Alouc.com) – Với việc Chính phủ Úc xác nhận về một chế độ thuế mới cho các đối tượng làm việc ở Úc theo visa 457 vào năm sau, việc chạy đua nộp đơn xin visa là có thể xảy ra. Tuy nhiên, cảnh báo đã được đưa ra rằng các bạn trẻ cần phải cẩn thận với các trò lừa đảo.

Visa Úc
Visa Úc

Một trong những trường hợp mới nhất có liên quan đến hoạt động của agent tại Malaysia, một số có liên kết với các công ty du lịch có cung cấp việc làm thu hoạch hoa quả.

Tuy nhiên, cuối cùng thì các bạn trẻ đã phải làm việc ở một nông trại việt quất mà không có đúng loại visa mình cần, được trả lương thấp và làm việc trong điều kiện nghèo nàn. Một số kẻ lừa đảo đã sử dụng Facebook để lôi kéo những người có nhu cầu xin visa, và các quan chức của Bộ Di trú (DIBP) đã cảnh báo các bạn trẻ cần cảnh giác trước bất kỳ những lời đề nghị nào đó quá khó tin.

Các agent không có đạo đức đã nói với khách hàng rằng visa du lịch, bridging visa và thậm chí là cả visa du học sẽ cho phép làm việc toàn thời gian ở Úc, mà những điều này thì không hề đúng. Họ thậm chí còn khuyến khích khách hàng đăng ký một khóa học ở một trường cao đẳng kỹ thuật để được vào Úc rồi sau đó bỏ trốn.

“Bộ Di trú cảnh báo mọi người cần phải thận trọng về việc có tuyên bố khẳng định rằng visa Úc có thể mua được. Những tuyên bố này là không đúng sự thực. Visa Úc không thể mua được. Visa chỉ có thể nhận được thông qua các kênh chính thức” ­ Người phát ngôn của Bộ Di trú cho biết.

“Đừng để bị lừa bởi những trò lừa đảo đó. Nếu bạn làm việc tại Úc mà có vi phạm về điều kiện visa thì bạn có thể bị giam giữ và trục xuất, và phải chịu lệnh cấm trong ba năm” ­ Người phát ngôn cho biết thêm. Các quan chức của Bộ Di trú cũng chỉ ra rằng các nhà tuyển dụng không phải lúc nào cũng biết về những điều kiện của chương trình visa. Gần đây, một số nhà tuyển dụng ở North West Territory đã tuyển dụng những người có visa sai.

Visa

Tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề trong khu vực đồng nghĩa với việc các nhà tuyển dụng trông cậy vào việc sử dụng visa 457 để tuyển dụng người nước ngoài mà không hiểu rằng visa này chỉ có thể sử dụng được nếu họ đã cố gắng tìm, và đăng quảng cáo tuyển dụng để tìm người ở Úc trước. Nhà nước còn có thỏa thuận DAMA (Designated Area Migration Agreement) mở rộng danh sách ngành nghề, mức lương và yêu cầu về ngôn ngữ để được phê duyệt visa 457 .

Các nghề được thêm bao gồm nghề đầu bếp, bồi bàn, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng, nhân viên quầy bar, nhân viên chăm sóc người già, người chăm sóc trẻ, giám sát bán lẻ, tài xế xe tải, nhân viên và các nhà quản lý văn phòng.

Tuy nhiên, những nhà tuyển dụng ở những cơ sở nhỏ hơn có thể trở nên bối rối và vi phạm quy định mà không hề nhận ra điều đó. Chỉ cần chuyển một người nhân viên từ công việc này sang công việc khác cũng có thể làm cho visa của người đó trở thành không hợp lệ.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...