Home Cộng Đồng Cô gái Hàn Quốc tự tử vì bị quay lén trong phòng thay đồ bệnh viện
Cộng Đồng

Cô gái Hàn Quốc tự tử vì bị quay lén trong phòng thay đồ bệnh viện

Một phụ nữ Hàn Quốc được cho đã tự tử sau khi phát hiện mình bị quay lén trong phòng thay đồ của bệnh viện. Vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Marion A được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở phía tây nam nước này vào tuần trước. Gia đình cô cho biết sau khi phát hiện bị quay lén ở bệnh viện, cô gặp “ác mộng và bị sang chấn tâm lý”.

Tuyên bố của gia đình Marion A cho rằng cô đã có “lựa chọn cực đoan”, theo Guardian.

Vào tháng 8, nghiên cứu viên bệnh lâm sàng tại một phòng khám ở Hàn Quốc đã bị bắt với cáo buộc quay phim nữ đồng nghiệp trong phòng thay đồ. Cảnh sát cáo buộc người này đục lỗ trên tường phòng thay đồ để quay lén bốn nạn nhân.

Mối liên hệ giữa người này và cái chết của Marion A đang được điều tra làm rõ. Đây là một trong số hàng nghìn nạn nhân của “molka”, nạn phụ nữ Hàn Quốc bị quay lén. Đoạn phim sau đó bị đăng tải lên các trang web bất hợp pháp dành cho người dùng có trả phí.

Co gai Han Quoc tu tu vi bi quay len trong phong thay do benh vien hinh anh 1

Cảnh sát Hàn Quốc kiểm tra các thiết bị có gắn máy quay trộm thu thập từ các khách sạn. Ảnh: Yonhap.

Trong năm 2017, cảnh sát Hàn Quốc ghi nhận 6.400 trường hợp quay lén, tăng từ 2.400 trường hợp vào năm 2012. Đầu năm nay, hai người đàn ông đã bị bắt vì quay lén 1.600 người tại 30 khách sạn trên khắp 10 thành phố ở Hàn Quốc. Các đoạn phim được đăng tải trên website cho người dùng đã đăng ký.

Na Young Lee, giáo sư xã hội học tại Đại học Chung Ang ở Seoul, cho biết phụ nữ Hàn Quốc ngày càng sợ hãi trước vấn nạn “molka”.

“Máy quay ở khắp mọi nơi, từ nhà vệ sinh đến nhà nghỉ, nhà riêng, trường học, và những hình ảnh hoặc đoạn phim này bị phát tán trên các trang web khiêu dâm mà nạn nhân không hay biết”, bà Lee cho biết.

Cuộc khủng hoảng “molka” làm nổ ra nhiều phong trào biểu tình trên khắp Hàn Quốc. Vào tháng 8/2018, 70.000 người đã tuần hành ở Seoul với khẩu hiệu: “Cuộc sống của tôi không phải là phim khiêu dâm của bạn”.

Giáo sư Lee nói nhiều phụ nữ cho rằng cảnh sát và công tố viên không coi trọng những vụ việc này. “Ngay cả khi họ báo cảnh sát, cảnh sát liền bác bỏ vụ việc và những người đàn ông nhanh chóng được thả. Phụ nữ Hàn khẳng định có nhiều cuộc điều tra và phán quyết thiên vị”, bà nói.

Theo Zing.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *