Home Cộng Đồng Úc và những cơ hội định cư phổ biến dành cho những người có gia đình
Cộng Đồng

Úc và những cơ hội định cư phổ biến dành cho những người có gia đình

Định cư tại Úc là một ‘đặc quyền’ chứ không phải quyền lợi.

(www.Alouc.com) – Sau khi tốt nghiệp và đã đi làm có kinh nghiệm, có gia đình có con thì các bạn sẽ có những nhu cầu cao hơn như là muốn cho con cái có môi trường giáo dục quốc tế, môi trường sống và dịch vụ y tế quốc tế thì các anh chị có nhu cầu muốn định cư và làm việc tại các quốc gia như Úc, NZ, Châu Âu, Canada, Mỹ….

Định cư ở Lại Úc

Hiện nay, có rất nhiều cách để định cư và làm việc tại nước Úc xinh đẹp….

Định cư theo diện tay nghề: Subclass 189,190,489,457:

Đây là những Visa diện tay nghề, bạn phải có bằng cấp, kinh nghiệm, điểm IELTS tối thiểu 6.0 (tính theo thang điểm 60). Để đi theo visa này, Bạn phải trải qua các bước thẩm định tay nghề, xin bảo trợ của bang và xin visa.

Tổng thời gian nhanh nhất từ 8 tháng trở lên. Visa sẽ cấp cho cả gia đình nếu như có lí lịch tư pháp trong sạch và sức khỏe tốt. Khi đến Úc, bạn có thể làm bất cứ nghề gì.

Nếu như muốn làm đúng ngành nghề đang có thì ít nhất phải đi học thêm 1 năm về ngoại ngữ cũng như là các chứng chỉ hành nghề. 189/190 là visa thường trú (PR) được hưởng các chế độ an sinh xã hội (giáo dục, y tế, trợ cấp..) trừ đi các quyền như bầu cử, bảo vệ công dân khi ra nước ngoài. 489/457 là visa tạm trú (TR) thì không được hưởng các quyền lợi giống như PR.

Trừ 1 số tiểu bang cần thu hút dân cư đến sinh sống thì họ cho hưởng 1 số quyền lợi về giáo dục và y tế dành cho trẻ em. Visa 457 là visa có chủ doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh người lao động sang làm việc khi không tuyển được lao động địa phương.

Định cư tại Úc là một ‘đặc quyền’ chứ không phải quyền lợi.

Định cư theo diện đầu tư: Subclass 188, 132, 457 OBS.

Đây là những loại visa dành cho những nhà đầu tư vào nước Úc như mở doanh nghiệp hoặc đầu tư vào trái phiếu, các quỹ đầu tư với số tiền từ 500.000AUD – 5.000.000AUD. Hoặc là doanh nghiệp VN mở chi nhánh tại Úc theo visa 457 OBS.

Đi du học Úc để tìm đường định cư: Đối với những người đã có gia đình thì chỉ những bậc học từ Master trở lên thì cả gia đình có thể đi theo. Học xong cố gắng tìm được việc làm thì ở lại.

Tuy nhiên, như đã đề cập ở những phần trên thì đối với những nhóm ngành nghề kỹ sư, thợ thì nên đi làm để lấy kinh nghiệm và học anh văn để đi sang Úc theo diện visa tay nghề.