Home Cộng Đồng Thiếu gia Úc gốc Việt mất 60 tỷ đồng sau nửa năm
Cộng Đồng

Thiếu gia Úc gốc Việt mất 60 tỷ đồng sau nửa năm

www.Alouc.com – Cổ phiếu của công ty đã giảm 65% thị giá, từ 35.000 đồng còn 8.400 đồng chỉ sau hơn nửa năm lên sàn.

Công ty Trang (Mã CK: TFC) vừa công bố khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng trong quý II. Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này thông báo lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Trang ghi nhận mức lỗ 14,5 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. Kể từ khi lên sàn vào tháng 12/2015, cổ phiếu TFC giảm mạnh, mất 65% thị giá từ 35.000 đồng xuống còn 8.400 đồng.

thieu-gia-australia-goc-viet-mat-60-ty-dong-sau-nua-nam

David Hồ sinh ra và lớn lên ở Australia, anh là người đưa thuỷ sản Việt vào chuỗi siêu thị Walmart (Mỹ)

Theo ban lãnh đạo Trang, công ty lâm vào thua lỗ do sự kiện cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam đã ảnh hưởng đến uy tín ngành thuỷ sản, làm cho công ty bị giảm đơn đặt hàng. Cạnh tranh gay gắt trong ngành này cùng với sự kiện Brexit vừa qua đã tác động đến sức mua tại thị trường Anh. Đây là thị trường chiếm tới 60% thị phần sản phẩm của công ty.

David Hồ là con trai của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – người sáng lập ra Công ty Trang. Anh sinh năm 1985, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Với khối tài sản 85 tỷ đồng, thiếu gia này đã lọt top 5 cá nhân dưới 30 tuổi có tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán năm 2015.

Tuy nhiên, cổ phiếu Trang liên tục rớt giá khiến tài sản của thiếu gia này liên tục bốc hơi. Đến nay David Hồ đã nâng số cổ phần sở hữu lên 3,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 26,8 tỷ đồng, giảm gần 60 tỷ so với đầu năm. Tài sản cổ phiếu của bố mẹ anh là ông Hồ Văn Trung và bà bà Nguyễn Minh Nguyệt cũng còn lại 32,1 tỷ đồng.

Từ 20 tỷ đồng khi thành lập năm 2004, Công ty Trang đã trở thành doanh nghiệp Việt chuyên xuất khẩu thực phẩm sang các siêu thị lớn nhất nhì thế giới.

Xuất phát từ kinh nghiệm làm chủ một nhà hàng ở Australia, bà Nguyễn Minh Nguyệt – Tổng giám đốc Công ty Trang nhận ra thị trường đang cần các sản phẩm chế biến sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là có thể ăn. Năm 2004, bà cùng chồng và con trai rời Australia về TP HCM sản xuất và chế biến thuỷ sản chuyên xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường cấp cao khác.

Theo bà Nguyệt, David Hồ chính là người đã gõ cửa và đưa sản phẩm của công ty len lỏi vào các chuỗi siêu thị khó tính hàng đầu thế giới như Walmart, Costco (Mỹ), Asda, Morrisons, Aldi, Sainsbury’s, Lidl (châu Âu), Woolworths, Coles (Australia)…