Home Cộng Đồng 8 tỷ phú đi xe bình dân, mang cơm nhà đến công ty
Cộng Đồng

8 tỷ phú đi xe bình dân, mang cơm nhà đến công ty

(www.Alouc.com) – Họ là 8 trong số những người giàu nhất thế giới, nhưng lại đi xe hơi bình dân, xe buýt, hoặc mang cơm trưa đến cơ quan…

Theo Business Insider, một số người giàu có nhất trên trái đất lại rất tiết kiệm, với những thói quen không hề tốn tiền. Họ đều là những người biết rõ bí quyết để giữ giá trị tài sản của mình luôn cao.

Warren Buffett – chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway – nửa thế kỷ không đổi nhà

8-ty-phu-di-xe-binh-dan-mang-com-nha-den-cong-ty

Buffett được coi là một trong những tỷ phú thông minh và tiết kiệm nhất. Dù là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản 75 tỷ USD, ông vẫn sống trong ngôi nhà bình dị mua với giá 31.500 USD từ năm 1958. Ông không mang điện thoại, không có máy tính ở bàn làm việc. Khi người bạn thân thiết – Bill Gates – đến thành phố của ông, ông tự mình lái xe đi đón bạn.

Khẩu vị của ông không hề tốn tiền, không chỉ đầu tư vào các doanh nghiệp cung cấp thức ăn nhanh như Burger King, Diary Queen, Coca Cola mà bản thân ông cũng hay ăn những món này.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2014, Buffett giải thích rằng chất lượng cuộc sống của ông không bị ảnh hưởng bởi số tiền ông có: “Cuộc sống của tôi không thể hạnh phúc hơn. Thực tế sẽ tệ hơn nếu tôi có sáu hoặc tám căn nhà. Tôi đã có mọi thứ tôi cần, và tôi không cần thêm gì nữa bởi vì nó không tạo ra sự khác biệt”.

Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, vẫn lái một chiếc Volkswagen bình dân

8-ty-phu-di-xe-binh-dan-mang-com-nha-den-cong-ty-1

Dù là một trong những người giàu nhất thế giới, Mark Zuckerberg vẫn duy trì một cuộc sống giản dị cùng với người vợ Priscilla Chan và cô con gái nhỏ. Ông không ngần ngại khi khoác lên mình bộ trang phục đơn giản gồm áo thun, áo khoác và quần jeans.

“Tôi thực sự muốn làm sạch cuộc sống của mình để càng ít phải đưa ra quyết định về nó càng tốt, trừ việc làm sao phục vụ cộng đồng tốt nhất”, Zuckerberg chia sẻ.

Tài sản không gây nhiều ấn tượng cho người đàn ông 33 tuổi này. Tháng 12/2015, Zuckerberg đã tuyên bố sẽ hiến tặng 99% số cổ phiếu của mình ở Facebook cho mục đích từ thiện.

Năm 2014, Mark bán chiếc xe Acura 30.000 USD để mua một chiếc Volkswagen hatchback.

Carlos Slim Helú, người giàu nhất Mexico, đã sống trong ngôi nhà có 6 phòng ngủ hơn 40 năm qua

8-ty-phu-di-xe-binh-dan-mang-com-nha-den-cong-ty-2

Thay vì tiêu tiền, Carlos Slim -người sáng lập Grupo Carso – đã đem hàng tỷ đôla của mình quay lại thị trường và một loạt công ty của mình. Ông từng nói với Reuters rằng sự giàu có giống như một khu vườn vì “những gì bạn phải làm là làm cho nó phát triển, tái đầu tư để nó lớn hơn, hoặc đa dạng hóa vào các khu vực khác.”

Nắm giữ 65,3 tỷ, là người giàu nhất Mexico, nhưng người đàn ông 77 tuổi này không để ý đến những chiếc máy bay cá nhân, ông vẫn đi chiếc Mercedes-Benz cũ. Ông cũng điều hành công việc rất tiết kiệm, vẫn viết trên những cuốn sổ dành cho nhân viên.

40 năm qua, ông vẫn sống trong một ngôi nhà có 6 phòng ngủ. Ông thích ăn uống ở nhà cùng với các con và cháu của mình.

Charlie Ergen, chủ tịch hội đồng quản trị của Dish Network, mang bữa trưa từ nhà đến công ty mỗi ngày

8-ty-phu-di-xe-binh-dan-mang-com-nha-den-cong-ty-3

Dù có 19,9 tỷ USD, Charlie Ergen là một người nổi tiếng tiết kiệm, cả khi điều hành doanh nghiệp hay trong cuộc sống riêng. Vị tỷ phú 64 tuổi cho biết sự tiết kiệm của mình được truyền lại từ mẹ: mẹ ông lớn lên trong thời kỳ đại khủng hoảng.

Hàng ngày, ông vẫn mang bữa trưa ở nhà đi, bao gồm bánh sandwich và nước uống thể thao. Gần đây, khi đi du lịch cùng đồng nghiệp, ông cũng thường chia tiền ở chung phòng khách sạn.

Amancio Ortega, người sáng lập tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới Inditex, ăn trưa với nhân viên trong căng tin của Zara

8-ty-phu-di-xe-binh-dan-mang-com-nha-den-cong-ty-4

Với khối tài sản 82,3 tỷ đô la, người sáng lập Zara hiện là người giàu thứ ba trên thế giới. Thế nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu cá nhân của ông. Nhiều năm qua, Ortega đã sống một cuộc sống rất riêng tư, rời xa đám đông. Ông thường ở trong căn hộ yên tĩnh của mình ở La Coruna, Tây Ban Nha, thường xuyên đến quán cà phê quen thuộc và ăn trưa với nhân viên của mình trong phòng ăn của Zara.

Ông trùm thời trang Tây Ban Nha vẫn duy trì một bộ đồng phục đơn giản, bao gồm một áo khoác, áo sơ mi trắng và quần màu xám. Sở hữu chiếc máy bay phản lực Bombardier 45, người đàn ông 81 tuổi này hiếm khi đi du lịch vì quá bận rộn làm việc.

Ingvar Kamprad, người sáng lập IKEA, vẫn đi máy bay hạng phổ thông và thường đi xe buýt

8-ty-phu-di-xe-binh-dan-mang-com-nha-den-cong-ty-5

Kamprad là một trong những người giàu nhất ở châu Âu, nhưng bạn sẽ không biết điều đó khi ngồi cạnh ông ấy trong khoang hạng ghế phổ phông khi đi máy bay hoặc ăn trưa với ông trong quán ăn của IKEA.

Hồi những năm 1960, ông đi xe Porsche và mặc quần áo tự thiết kế. Tuy nhiên sau đó, nhà sản xuất đồ nội thất Thụy Điển đã tiết kiệm một cách đáng ngạc nhiên, với nhiều chi tiêu rất rẻ so với khối tài sản 43,8 tỷ USD của ông, bao gồm việc đi chiếc xe Volvo cũ và thường xuyên đi xe buýt.

Khi chuyển về Thụy Điển vào năm 2013 sau 40 năm sống ở Thụy Sĩ – nơi giúp ông tránh né được mức thuế cao của Thụy Điển – ông sống hạnh phúc trong ngôi nhà khiêm tốn chỉ có một tầng.

Azim Premji, Chủ tịch của Wipro Ltd, đi xe cũ và luôn nhắc nhân viên tắt đèn văn phòng

8-ty-phu-di-xe-binh-dan-mang-com-nha-den-cong-ty-6

Nhà tài phiệt giàu có nhất Ấn Độ cũng được gọi là “tỷ phú tiết kiệm”. Dù có khối tài sản hơn 15 tỷ USD nhưng người đàn ông 71 tuổi này không ngại khi đi những chiếc xe ba bánh từ sân bay về nhà. Ông mua vé máy bay hạng phổ thông, mua xe ôtô đã qua sử dụng và luôn nhắc nhân viên tắt điện văn phòng khi không dùng.

Judy Faulkner, người sáng lập Epic Systems, nói rằng chưa bao giờ quan tâm đến “sống xa hoa”

8-ty-phu-di-xe-binh-dan-mang-com-nha-den-cong-ty-7

Có khối tài sản trị giá 4,82 tỷ USD, người phụ nữ 73 tuổi này chưa bao giờ chi tiêu tốn kém. 15 năm qua, Faulkner chỉ có hai chiếc xe ôtô. 30 năm qua, bà vẫn sống cùng chồng ở ngoại ô Madison, Wisconsin, Mỹ.

Tháng 5/2015, bà hứa tặng một nửa tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Faulkner viết: “Tôi chưa bao giờ có ước muốn trở thành một tỷ phú giàu sống xa hoa. Tôi muốn dùng tiền của mình giúp đỡ người khác tiếp cận với “thực phẩm, nơi trú ẩn, y tế, giáo dục”.

Theo Hoàng Anh – Vnexpress