Home Tin Thế Giới Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.000 tỷ USD hậu quả Thế chiến 2
Tin Thế Giới

Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.000 tỷ USD hậu quả Thế chiến 2

Phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski ngày 1/9 tuyên bố nước này ước tính thiệt hại do Đức gây ra trong Thế chiến 2 là 6.200 tỷ zloty (khoảng 1.320 tỷ USD).

Ông Kaczynski, người cũng là lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền tại Ba Lan và được coi là chính trị gia quyền lực nhất tại quốc gia Đông Âu này, cho biết Warsaw sẽ sớm chính thức đưa ra yêu cầu bồi thường.

“Con số trên được đưa ra theo phương pháp hạn chế nhất và còn có thể tăng thêm”, ông Kaczynski tuyên bố, theo Reuters.

Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski. Ảnh: AP.

Dù vậy, con số nêu trên vượt xa ước tính 850 tỷ USD của một nghị sĩ đảng PiS năm 2019. Kể từ lên nắm quyền năm 2015, đảng này đã nhiều lần kêu gọi Berlin bồi thường, nhưng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu chính thức.

Trong khi đó, chính phủ Đức cho rằng họ đã giải quyết mọi yêu cầu bồi thường về tài chính liên quan tới Thế chiến 2. Chính phủ và Bộ Ngoại giao Đức chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters về vụ việc.

Năm 1953, giới chức Ba Lan đã từ bỏ mọi yêu cầu bồi thường chiến tranh. Đảng PiS tuyên bố thỏa thuận này không có hiệu lực vì Warsaw không có cơ hội đàm phán khoản bồi thường công bằng.

Vấn đề bồi thường được coi là một trong những con bài của PiS để thu hút cử tri. Dù vậy, yêu cầu này đã tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Ba Lan với Đức.

Lãnh đạo phe đối lập Donald Tusk chỉ trích tuyên bố của ông Kaczynski “không liên quan tới việc bồi thường”. “Đây là chiến dịch chính trị nội bộ để thu hút sự ủng hộ với đảng cầm quyền”, ông Tusk tuyên bố.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nhân viên sân bay Mỹ bị hút vào động cơ máy bay

Cơ quan chức năng Mỹ hôm 2/1 cho biết một nhân viên...

Cả thế giới dõi theo lệnh cấm vĩnh viễn thuốc lá của New Zealand

Gói giải pháp toàn diện và triệt để mà New Zealand vừa...

Thế giới hậu USD đang đến?

Các quốc gia nhận thấy đồng tiền tệ của họ suy yếu...

Cháu nội Nữ hoàng Anh cũng đi làm thêm

Quý cô (Lady) Louise Windsor, cháu gái út của Nữ hoàng Anh...