Home Tin Nước Úc Sydney Xe hơi tông vào hàng rào trường làm chết một học trò tại phía nam Sydney
SydneyTin Nước Úc

Xe hơi tông vào hàng rào trường làm chết một học trò tại phía nam Sydney

Tin Úc – Một chiếc xe hơi đâm vào hàng rào của một trường tiểu học ở phía nam Sydney sáng nay đã lấy đi sinh mạng của một nam sinh 12 tuổi.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến đường Forest Road bên ngoài trường công lập Hurstville Public School khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay, sau khi có tin một đứa trẻ bị xe đâm trúng và bị kẹt dưới gầm xe.

Một nữ phát ngôn nhân của Cảnh sát NSW cho biết họ đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn xe cộ, trong đó, một chiếc xe hơi cán lên và đè lên một người đi bộ.

Năm đội cứu thương đã có mặt ở hiện trường không lâu sau đó với một đội ngũ y tế và chữa trị cho cậu bé 12 tuổi tại hiện trường trước khi đưa cậu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Sydney, tại đây cậu bé được tuyên bố là đã chết.

Thanh tra David Stride, Giám đốc điều hành đang làm nhiệm vụ của Ambulance NSW, nói với các phóng viên rằng những người xung quanh đã giúp kéo cậu bé ra khỏi gầm xe và thực hiện các biện pháp sơ cứu, và ông mô tả họ “đã làm một công việc tuyệt vời”.

Lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu thương đã làm việc cùng nhau tại hiện trường và “cố gắng để có kết quả tốt nhất cho trường hợp này”, ông nói. “Thật không may, kết quả đã không được như vậy lần này.”

Nạn nhân, cậu bé 12 tuổi là cựu học sinh của trường Hurstville Public School và đang trên đường đi học, đến trường Sydney Technical High School ở vùng Bexley lân cận. Cậu bé đang băng qua đường khi tại nạn xảy ra.

Thanh tra Stride nói rằng đó là “một cảnh tượng hết sức thương tâm cho tất cả mọi người” và sẽ có một cuộc phỏng vấn và theo dõi cho tất cả những người liên quan.

“Cuối cùng thì chúng ta đều là con người, tất cả chúng ta đều có con cái,”ông  nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi tập luyện, chúng tôi có thể hoạt động tốt như một đội, chúng tôi biết những gì chúng tôi phải làm.”

Ông nói rằng “rất nhiều người” đã phải chứng kiến thảm kịch này và họ cũng nhận được sự hỗ trợ.

Nam tài xế 36 tuổi điều khiển chiếc xe gây tại nạn đã bị cảnh sát từ St George Police Area Command bắt giữ tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện để làm những loại kiểm tra bắt buộc.

Hiện trường vụ án đã được thiết lập và các chuyên viên từ đơn vị điều tra tai nạn Metropolitan Crash Investigation Unit sẽ thực hiện các kiểm tra.

Cảnh sát đang kêu gọi bất cứ ai có dashcam liên quan hãy liên lạc với Sở cảnh sát Kogarah theo số (02) 8566 7499 hoặc đơn vị Ngăn chặn Tội phạm theo số 1800 333 000.

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn xảy ra với nạn nhân là những người đi bộ khiến những người tham gia giao thông lo ngại.

Vào tháng 8, một cậu bé 15 tuổi đã bị xe bus đâm tử vong bên ngoài trường học ở NSW.

Cậu bé 15 tuổi đang đi xe đạp ở Raymond Terrace, cách trường trung học Irrawang không xa, và sau đó đã bị xe bus đâm phải khi đi sang đường.

Các sĩ quan cảnh sát và xe cứu thương đã được gọi khẩn cấp đến ngã tư tại Clyde Circuit ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Các nhân viên y tế đã nỗ lực hết sức nhưng cậu bé đã tử vong, Cảnh sát của bang Pennsylvania cho biết.

Cậu bé bị kẹt dưới xe buýt và nhiều học sinh khác đã chứng kiến ​​việc thiếu niên bị kéo lê trên đường.

Có những học sinh trong xe buýt tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trước đó, trong vòng từ 10/7 – 20/7 đã xảy ra liên tiếp 4 vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bus và người đi bộ khiến nhiều người thương vong.

“Số lượng người đi bộ bị tai nạn tại thời điểm này là một mối lo ngại đối với chúng tôi”, Ủy viên trợ lý cảnh sát của bang Pennsylvania, Michael Corboy nói với các phóng viên.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...