Home Tin Nước Úc Thu giữ lô ma túy trị giá $1 tỷ đôla vận chuyển bằng du thuyền vào Tây Úc
Tin Nước Úc

Thu giữ lô ma túy trị giá $1 tỷ đôla vận chuyển bằng du thuyền vào Tây Úc

Nước Úc – Hai công dân ngoại quốc này đã ra tòa với cáo buộc cố gắng buôn lậu hơn một tấn cocaine và thuốc lắc ecstasy vào Tây Úc sau khi du thuyền của họ đâm vào một rạn san hô và mắc cạn ở quần đảo Abrolhos Islands ngoài khơi bờ biển Mid West.

Cảnh sát cho biết các loại ma túy, tổng cộng hơn 1,000 kg, được tìm thấy trong 40 túi đóng gói cẩn thận, và có giá trị đường phố ước tính hơn $1 tỷ đôla.

Người ta cho rằng hai người đàn ông – một người Pháp 51 tuổi và một người Anh 34 tuổi – đang du ngoạn khi chiếc du thuyền mắc cạn trên một rạn san hô gần đảo Burton, thuộc Tập đoàn Pelsaert Group, hôm thứ Hai đầu tuần.

Một cuộc tìm kiếm trên biển và trên không đã được tiến hành sau khi người ta phát hiện một chiếc du thuyền bị bỏ rơi. Hai người đàn ông ngoại quốc bị phát hiện trong trình trạng được cho là đang trốn trên một hòn đảo gần đó, với số ma túy được giấu trong một con tàu nhỏ khác.

Chỉ huy Cảnh sát WA Chris Dawson cho biết hai người đàn ông đã cố gắng che giấu các túi chứa ma túy bằng cách ngụy trang chúng bên dưới lớp rong biển.

Chỉ huy Dawson cho biết các chuyên viên pháp y vẫn đang tìm hiểu số lượng ma túy này đã được vận chuyển đến Úc từ đâu. Một tấn ma túy tìm thấy bao gồm một “lượng đáng kể” cocaine, thuốc lắc ecstasy và có thể có methamphetamine (ma túy đá).

Tất cả được chứa trong 40 chiếc túi phủ đầy rong biển

“Chúng tôi sẽ cáo buộc [du thuyền] đang băng qua Ấn Độ Dương”, ông nói với đài phát thanh 6PR.

“Họ bị buộc tội nhập khẩu một lượng rất lớn ma túy. Chúng tôi thực sự chưa hoàn thành việc cân đo, nhưng đó là một số lượng lớn.

“Chúng tôi đang làm việc rất, rất chặt chẽ với DEA [Cơ quan Quản lý Dược chất ở Mỹ], Cơ quan Tội phạm Quốc gia ở Anh, và đó là một hoạt động khá sâu rộng.”

Đêm qua, cảnh sát đã tiến hành bốc dỡ các vật phẩm từ một con tàu nhỏ lên một chiếc xe tải tại cầu cảng Geraldton Fishermen.

Du thuyền có tên “Zero” đã được kéo vào bến phà sáng nay. Pháp y đang kiểm tra tàu.

Vẫn chưa xác định được du thuyền này đến từ đâu

Antoine Dicenta và Graham Kurt Palmer đã bị buộc tội vì nhập một số lượng thương mại của một loại chất bị kiểm soát ở biên giới. Hai công dân Pháp và Anh này đã xuất hiện ngắn gọn tại Tòa sơ thẩm Geraldton sáng nay. Cả hai đều bị tạm giam và sẽ ra tòa tại Perth vào ngày 20 tháng Chín tới.

Chỉ huy Dawson cho biết các thành viên trong cộng đồng tại Abrolhos Islands đã cảnh báo cảnh sát khi phát hiện chiếc du thuyền.

“Tôi đã phải khen ngợi các thành viên của cộng đồng, họ đã giúp đỡ rất nhiều cho cảnh sát,” ông nói trong thông cáo.

Theo SBS

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...