Home Tin Nước Úc 4 người đi bộ bị xe bus đâm ở Melbourne và Sydney trong tuần qua
Tin Nước Úc

4 người đi bộ bị xe bus đâm ở Melbourne và Sydney trong tuần qua

Một cậu bé 15 tuổi đang chiến đấu để giành lấy sự sống sau khi bị xe buýt đâm ở Doreen, Melbourne tối hôm qua. (9 giờ)

Tin Úc – Một thiếu niên và một người đàn ông lớn tuổi đang rất nguy kịch sau khi cả hai bị xe buýt đâm trong các tình huống riêng ở Melbourne vào đêm qua.

Một cậu bé 15 tuổi đã bị xe buýt đâm ở Doreen, phía đông bắc Melbourne, vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua. Cậu bé bị chấn thương nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Một cậu bé 15 tuổi đang chiến đấu để giành lấy sự sống sau khi bị xe buýt đâm ở Doreen, Melbourne tối hôm qua. (9 giờ)

Tiếp đó, vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, một người đàn ông ở độ tuổi 70 cũng bị xe buýt đâm ở Menzies Creek, phía đông nam Melbourne.

Một người đàn ông 70 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị xe buýt đâm vào Menzies Creek tối hôm qua. (9 giờ)

Ông ấy được đưa đến bệnh viện và cũng trong tình trạng rất nguy kịch.

Hai vụ tai nạn này xảy ra chỉ 24 giờ sau khi một người phụ nữ 72 tuổi bị một chiếc xe buýt đâm tử vong ở phía tây bắc của Melbourne khi dắt chó đi dạo.

Trước đó vào thứ ba, một nữ cầu thủ ở Sydney cũng bị xe buýt đâm khi đang băng qua đường ở Bondi. Cô ấy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong sau đó do chấn thương đầu nghiêm trọng.

Một phụ nữ 29 tuổi đã bị bắn chết khi cô băng qua đường ở Bondi ở phía đông Sydney hôm thứ ba. (9 giờ)

“Số lượng người đi bộ bị tai nạn tại thời điểm này là một mối lo ngại đối với chúng tôi”, Ủy viên trợ lý cảnh sát của bang Pennsylvania, Michael Corboy nói với các phóng viên trong tuần này.

Nguyên nhân của các việc đáng tiếc này một phần do chính những người đi bộ sử dụng điện thoại khi qua đường, đi ngược đèn tín hiệu điều khiển giao thông màu đỏ, hoặc họ đang đi bộ ở nơi không có ngã tư trên đường hay những nơi khuất tầm nhìn gây khó khăn cho việc quansats.

Đối với các tài xế, họ cần chú ý nhiều hơn đến những người đi bộ bên đường và nói chung là quanh khu vực thành phố.
Báo Alo Úc biên tập

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...