Home Tin Nước Úc Chuyện về nhà kinh Úc từng trúng xổ số 14 giải độc đắc nhờ phương pháp tính toán
Tin Nước Úc

Chuyện về nhà kinh Úc từng trúng xổ số 14 giải độc đắc nhờ phương pháp tính toán

Tin Tức Nước Úc – Vào những năm 1960, nhà kinh tế người Rumani, ông Stefan Mandel đã rất khó khăn trong việc có tiền để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, nên ông đã đưa ra một giải pháp gần không thể – thắng xổ số. Nhưng trong khi hầu hết những người mơ ước thắng giải độc đắc chỉ dựa trên may mắn đơn thuần, thì ông Mandel đã có những ý tưởng khác.

Chuyên gia toán học này đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để nghiên cứu tài liệu xác suất của nhà toán học Leonardo Fibonacci – và sau nhiều năm nỗ lực, ông đã đưa ra một “thuật toán chọn số” tạo nên một phương pháp ông gọi là “ngưng tụ tổ hợp”, theo một điều tra chi tiết được phóng viên Zachary Crockett nghiên cứu xuất bản gần đây ở The Hustle.

Phương pháp của ông Mandel có thể dự đoán được 5 trong 6 con số chiến thắng – và điều này đã giúp giảm số lượng những bộ số kết hợp chiến thắng có thể xuống còn hàng ngàn thay vì hàng triệu. Cùng với một nhóm bạn bè, ông đã mua được một lượng vé khổng lồ bằng cách sử dụng tất cả các kết hợp số có thể và giành được giải thưởng cao nhất – trị giá trên 26,000 đô Úc – mặc dù sau khi trừ đi chi phí thì những gì nhóm của ông lãi được giảm xuống chỉ còn 5,400 đô Úc.

Cuộc sống bi đát của người phụ nữ từng là triệu phú xổ số

Nhưng nó đã quá đủ để giúp ông thoát khỏi quê hương và chuyển đến Úc để bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình mình. Tuy nhiên, cuộc săn lùng các giải xổ số của ông mới chỉ bắt đầu – và ông Mandel cuối cùng đã trúng xổ số 14 lần mà không vi phạm một luật nào.

Khi gia đình đã định cư tại Úc, ông Mandel nhận ra rằng trong một số lượt quay thưởng, tổng chi phí mua vé để chơi mọi kết hợp số có thể vẫn thấp hơn nhiều so với giải thưởng độc đắc lớn.

Ví dụ, nếu một trò chơi yêu cầu chọn 6 số khác nhau, từ 1 đến 40, sẽ có 3,838,380 kết hợp số có thể – vì vậy nếu giải độc đắc là 10 triệu đô và mỗi vé có giá 1 đô, thì ông Mandel sẽ vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ.

Tất nhiên là cũng có những trở ngại – đó là phải có đủ tiền mặt để mua đủ vé ngay từ đầu, và làm sao có thể để điền vào từng form với nhiều vé như vậy. Trong khi vẫn làm công việc đại lý bảo hiểm, ông Mandel đã thuyết phục một nhóm các nhà đầu tư góp tiền lại với nhau để xây dựng một nhóm chơi xổ số.

Ông cũng phát minh ra một hệ thống tự động hóa phức tạp, theo The Hustle, sử dụng máy in và máy tính để sử dụng mọi kết hợp số. Trong những năm 1980, nhóm của họ đã chờ đợi cho đến khi có một giải độc đắc lớn hơn chi phí mua tổng số kết hợp, và sau đó đã mua hàng ngàn vé.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...