Home Tin Nước Úc Victoria cân nhắc sử dụng thiết bị đeo tay hỗ trợ GPS để giám sát du khách trở về từ nước ngoài
Tin Nước Úc

Victoria cân nhắc sử dụng thiết bị đeo tay hỗ trợ GPS để giám sát du khách trở về từ nước ngoài

Chính phủ Andrews đang dự tính thu hẹp chương trình cách ly trong khách sạn, và thay vào đó sử dụng thiết bị giám sát điện tử đối với các du khách từ ngoại quốc trở về, sau khi Victoria mở cửa đón các chuyến bay quốc tế trong tương lai.

Một nguồn tin từ Bộ Y tế nói với The Age rằng các cuộc đàm phán bí mật đang được tiến hành ở các cấp cao nhất của chính phủ Victoria, và một phát ngôn viên của chính phủ xác nhận rằng Bộ Tư pháp và Bộ Y tế đang cân nhắc sử dụng thiết bị đeo tay có định vị GPS đối với một số du khách quốc tế để bảo đảm rằng họ cách ly tại nhà.

Nguồn tin trên nói rằng Thủ hiến Daniel Andrews đã trực tiếp tham gia vào các cuộc thảo luận, do chính phủ Victoria đang chịu áp lực phải bắt đầu tiếp nhận du khách nước ngoài trở lại.

Những thiết bị đeo tay này sẽ không thay thế hoàn toàn chương trình cách ly trong khách sạn, vốn đang được tái khởi động, mặc dù đây được cho là nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng COVID-19 thứ hai tại Victoria, với khoảng 20,000 ca nhiễm và 800 người chết.

Phát ngôn nhân của chính phủ nói rằng Bộ Tư pháp đã tăng cường kiểm soát lây nhiễm, các tiêu chuẩn chuyên môn và giám sát đối với các địa điểm cách ly COVID-19.

“Những thay đổi quan trọng đã được thực hiện và chúng tôi đang chờ đợi các kết luận và khuyến nghị từ uỷ ban điều tra trước khi hoàn thiện mô hình hoạt động mới,” phát ngôn nhân nói.

Trong những tuần tới, các nhân viên sẽ hoàn thành quy trình đào tạo tại chỗ tại khách sạn, bao gồm các bài tập theo từng tình huống, để bảo đảm họ sẵn sàng làm việc khi các chuyến bay quốc tế nối lại.

Một uỷ ban điều tra do cựu thẩm phán Jennifer Coate đứng đầu đã phát hiện rằng, 99% các ca nhiễm trong đợt bùng phát thứ hai tại Victoria bắt nguồn từ hai khách sạn nơi cách ly du khách – các nhân viên bảo vệ tư nhân tại đây đã bị nhiễm coronavirus và lây lan cho cộng đồng.

Bộ trưởng Y tế Jenny Mikakos và Chánh văn phòng Nội các Chris Eccles đã từ chức sau khi các bằng chứng được trưng ra cho thấy họ đã tham gia lên kế hoạch cho chương trình này.

Trong phần đệ trình lên uỷ ban điều tra, bà Mikakos đã đề cập đến công nghệ GPS và cho biết có thể thiết lập các thỏa thuận “riêng” cho những người đến từ các quốc gia có rủi ro thấp như New Zealand.

“Có thể sử dụng công nghệ để thiết lập các phương pháp tiếp cận thay thế,” bà Mikakos viết. “Ví dụ, tôi được biết rằng Singapore đã giới thiệu một thiết bị đeo tay hỗ trợ GPS vào giữa tháng Tám năm 2020 cho phép những du khách trở về có thể tự cách ly ở nhà.”

Vào tháng Tám, Singapore tuyên bố sẽ cho phép những du khách trở về, bao gồm công dân và khách du lịch từ một số quốc gia khác, cách ly tại nhà bằng thiết bị đeo tay điện tử, thay vì ở cơ sở do chính phủ chỉ định. Các biện pháp tương tự đã được sử dụng ở Hồng Kông và Hàn Quốc.

Giới hữu trách sẽ được thông báo mỗi khi người đeo thiết bị rời khỏi nhà hoặc phá hoại thiết bị.

Chuyên viên tội phạm học Marietta Martinovic thuộc Đại học RMIT nói rằng việc thu hẹp chương trình cách ly trong khách sạn và sử dụng các thiết bị giám sát là một “ý tưởng rất hay”.

“Thế giới đang ở giữa đại dịch. Chúng ta phải sáng tạo, và chúng ta càng trở nên sáng tạo sớm thì càng tốt,” ông Martinovic nói.

“Tôi đã nghiên cứu công nghệ này trong 20 năm và nó rất đáng tin cậy. Chúng ta đã sử dụng công nghệ này đối với những người phạm tội bạo hành tình dục… nếu nó đủ an toàn để sử dụng cho tội phạm, thì tại sao nó lại không được sử dụng cho các du khách trở về?”

Chủ tịch Liberty Victoria, Julian Burnside, cho biết việc giám sát du khách trong nhà của họ sẽ tốt hơn là cách ly trong khách sạn.

“Tôi không thích ý tưởng rằng mọi người có thể bị theo dõi mọi lúc theo cách đó, nhưng nếu hành vi xâm phạm quyền tự do thông thường của họ có thể giúp cứu tất cả chúng ta khỏi mối đe dọa chung như COVID-19, thì điều đó có thể chấp nhận được,” ông Burnside nói.

“Nhưng nó sẽ phải được thiết kế và triển khai theo cách đã được tính toán rõ ràng để đối phó với coronavirus, và nó sẽ phải được gỡ bỏ ngay sau khi [thời gian cách ly] chấm dứt.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...