Home Tin Nước Úc Úc: Một phụ nữ ở Queensland bị phỏng nặng vì nổ nồi hầm Breville Slow Cooker
Tin Nước Úc

Úc: Một phụ nữ ở Queensland bị phỏng nặng vì nổ nồi hầm Breville Slow Cooker

(www.Alouc.com) – Nạn nhân Carizza Bordeos ở Cairns đã cảnh báo các bà nội trợ nên kiểm tra chiếc nồi hầm nhà mình xem có đủ an toàn hay đang thuộc diện bị thu hồi hay không.

Nồi áp suất là vật dụng có lẽ không thể thiếu trong các gia đình, mà đặc biệt là các gia đình Á châu trong đó có Việt nam.

Mọi người thường dùng nồi hầm hay nồi áp suất để hầm đồ ăn, nấu canh, loại nồi này còn gọi là Slow Cooker được bán rộng rãi tại Úc với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tuy nhiên, khi sử dụng quý vị nên đọc kỹ hướng dẫn và lựa chọn những loại đạt tiêu chuẩn Úc vì mới đây vừa xảy ra 1 vụ nổ nồi hầm (Slow Cooker) ở Cairns.

Một bà mẹ bị phỏng cấp độ 2. Cô bị thương tổn lớp biểu bì, trên nền da đỏ, xuất hiện những nốt phỏng nước chứa dịch trong.

Tai nạn bất ngờ từ chiếc nồi hầm

Vụ này xảy ra tại Cairns, khi mà một người mẹ của hai đứa con cảnh báo những người khác nên kiểm tra các sản phẩm nồi nấu ăn hiệu Breville, sau khi chiếc nồi hầm, slow cooker của cô phát nổ khiến cô bị phỏng cấp độ 2 và gây tổn hại 10% của cơ thể.

Nồi áp suất là vật dụng có lẽ không thể thiếu trong các gia đình, mà đặc biệt là các gia đình Á châu trong đó có Việt nam.

Carizza's slow cooker

Mọi người thường dùng nồi hầm hay nồi áp suất để hầm đồ ăn, nấu canh, loại nồi này còn gọi là Slow Cooker được bán rộng rãi tại Úc với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tuy nhiên, khi sử dụng quý vị nên đọc kỹ hướng dẫn và lựa chọn những loại đạt tiêu chuẩn Úc vì mới đây vừa xảy ra 1 vụ nổ nồi hầm (Slow Cooker) ở Cairns.

Một bà mẹ bị phỏng cấp độ 2. Cô bị thương tổn lớp biểu bì, trên nền da đỏ, xuất hiện những nốt phỏng nước chứa dịch trong.

Tai nạn bất ngờ từ chiếc nồi hầm

Vụ này xảy ra tại Cairns, khi mà một người mẹ của hai đứa con cảnh báo những người khác nên kiểm tra các sản phẩm nồi nấu ăn hiệu Breville, sau khi chiếc nồi hầm, slow cooker của cô phát nổ khiến cô bị phỏng cấp độ 2 và gây tổn hại 10% của cơ thể.

Breville Slow Cookers

Theo Sharon Lenzner, Giám đốc kinh doanh Breville, hiện nay thì các sản phẩm nồi hầm hầm Breville Fast and Slow Cooker BPR200 được bán từ 10/2010 đến 10/2015, đã bị thu hồi và cũng không còn đưa ra thị trường mà thay thế bằng loại  Breville Fast and Slow Cooker BPR650. Loại này sửa lại nắp đậy cho an toàn hơn.

Bà Lenzner cũng lưu ý là chỉ các sản phẩm nồi BPR200 có nắp màu trắng mới bị thu hồi, còn lại các nồi hầm khác của Breville hiện trên thị trường vẫn an toàn.

Tuy nhiên, nếu quý vị muốn chắc chắn thì nên kiểm tra an toàn những chiếc nồi hầm Slow cooker của nhà mình xem hiện có bị trong danh sách thu hồi không.

Quý vị có thể truy cập vào trang mạng của hãng sản xuất nồi hầm nhà quý vị, để tìm hiểu chi tiết các sản phẩm Recall.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...