Home Tin Nước Úc Úc: Lái xe tải say rượu đâm tử vong 4 trẻ em tại Sydney
Tin Nước Úc

Úc: Lái xe tải say rượu đâm tử vong 4 trẻ em tại Sydney

Dân chúng trong vùng Oatlands hôm Chủ Nhật đã mang hoa tới đặt ở hiện trường tai nạn để tưởng niệm các nạn nhân.

Cảnh sát Úc ngày 2/2 cho biết một lái xe tải say rượu đã đâm vào một nhóm trẻ em tại thành phố Sydney làm 4 em thiệt mạng và 3 em khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra trong ngày 1/2 tại khu ngoại ô Oatlands của thành phố Sydney, khi nhóm 7 trẻ em đang đi bộ trên đường. Do không làm chủ được tốc độ, chiếc ô tô trên đã lao lên vỉa hè và đâm vào các em.

Tài xế 29 tuổi bị bắt giữ tại chỗ và làm xét nghiệm nồng độ rượu. Kết quả cho thấy số đo là 0.150 cao gấp 3 lần ngưỡng cho phép.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: theaustralian.com.au

Đương sự bị khởi tố các tội ngộ sát cùng hàng chục tội trạng khác như lái xe nguy hiểm, say xỉn trong lúc điều khiển xe cộ dẫn đến cái chết của 4 trẻ em. Ngoài ra có em thứ 5 bị thương rất nặng. Tay này bị đưa ra tòa Parramatta Bail hôm Chủ Nhật và bị bác đơn xin tại ngoại hậu tra.

Trong số 4 đứa trẻ thiệt mạng trong tai nạn xẩy ra gần Parramatta có 3 chị em ruột, mới 8, 12 và 13 tuổi.

Ông Danny Abdallah, có 3 con tử nạn cùng lượt, hết sức đau khổ: “Tôi không biết phải nói sao. Tâm trạng của tôi bàng hoàng tê tái. Những gì tôi có thể nói là các tài xế xin hãy lái xe cẩn thận. Những đứa trẻ này chỉ đi bộ trên vỉa hè, cùng nhau ra ngoài vào ban đêm và chỉ trong phút chốc, tôi mất 3 đứa con!”

Xe cứu thương được gọi tới đường Bettington Road, vùng Oatlands, trước 8 giờ tối. Tuy nhiên, đã có 4 đứa trẻ bị xe đụng chết ngay tại chỗ.

3 trong 4 nạn nhân là anh em ruột

Bé thứ năm, 11 tuổi, được đưa tới bệnh viện Nhi đồng ở Westmead, trong tình trạng nghiêm trọng nhưng thương thế sau đó đã ổn định, hy vọng giữ được tánh mạng.

Hai bé gái khác, 10 và 13 tuổi, bị thương nhẹ. Nhóm 7 em này trên đường đi mua cà rem và cảnh sát tin rằng tài xế chiếc 4WD đã bị lạc tay lái trước khi ủi lên lề đường và tông vào các nạn nhân.

Quyền chánh thanh tra lực lượng NSW Ambulance là ông Andrew McAlpine mô tả tình hình lúc đó hoàn toàn hỗn loạn.

Dân chúng trong vùng Oatlands hôm Chủ Nhật đã mang hoa tới đặt ở hiện trường tai nạn để tưởng niệm các nạn nhân.

Tài xế gây tai nạn bị cảnh sát thẩm vấn ở hiện trường nhưng tỏ thái độ không hợp tác. Tuy nhiên, cảnh sát đã lấy lời khai của các nhân chứng để lập biên bản khởi tố đương sự.

Phó Ủy viên Cảnh sát NSW Michael Corboy nhấn mạnh: “Nhân bi kịch này, tôi muốn gửi thông điệp tới các tài xế rằng những hành vi như lái xe bất cẩn, uống rượu say sưa, vượt tốc độ, sẽ không bao giờ được dung thứ. Thảm kịch có thể xẩy ra bất cứ lúc nào nhưng đây là một trong những bi kịch đau buồn nhất do có nhiều trẻ em thiệt mạng”.

Báo Alo Úc tổng hợp

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...