Home Tin Nước Úc Úc: Dự luật mới cho phép bắt giam những người có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19
Tin Nước Úc

Úc: Dự luật mới cho phép bắt giam những người có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19

Theo đạo luật mới, các quan chức có thẩm quyền được chỉ định bởi Sở Y tế sẽ được quyền bắt giữ bất cứ ai mà họ “cho rằng” có thể làm lây lan virus.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews mới đây đã giải trình trước Quốc hội về dự luật mới cho phép giam giữ những người bị xem là có “nguy cơ cao” lây nhiễm COVID-19, hãng tin Seven News đưa tin.

Dự luật Các biện pháp Khẩn cấp Phòng ngừa COVID-19 đã được thông qua sau khi được đọc lần thứ ba tại Hạ viện hồi tuần trước và đang được chuyển sang Hội đồng Lập pháp.

Dự luật gây nhiều tranh cãi này đã vấp phải sự chỉ trích từ hiệp hội luật sư Victorian Bar, với lo ngại rằng dự luật có thể dẫn đến việc trao quyền “quá mức và chưa từng có”.

Đáp lại, Thủ hiến Andrews nói rằng “Đây là điều chưa từng có vì chúng ta đang ở khoảng thời gian chưa từng xảy ra từ trước tới nay”.

Theo đạo luật mới, các quan chức có thẩm quyền được chỉ định bởi Sở Y tế sẽ được quyền bắt giữ bất cứ ai mà họ “cho rằng” có thể làm lây lan virus.

Thủ hiến Andrews cho biết các biện pháp kiểm tra và cân đối phù hợp sẽ được thực thi để đảm bảo không xảy ra tình trạng lạm dụng quyền hạn chức vụ.

Bất cứ ai bị xem là có nguy cơ cao lây bệnh nhưng từ chối hoặc không tuân thủ yêu cầu tự cách ly sẽ bị bắt giam.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...