Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 29/5 tuyên bố Canberra đang đạt tiến triển trong quá trình khôi phục nền kinh tế và ngăn chặn đại dịch Covid-19.
Trong cuộc họp Nội các theo hình thức trục tuyến với sự tham gia của lãnh đạo tất cả bang và vùng lãnh thổ vào ngày 29/5, ông Morrison khẳng định, nước Úc đang đi đúng hướng và đạt tiến triển nhanh hơn “những gì có thể tưởng tượng vài tháng trước đây.”
Tại cuộc họp, hầu hết lãnh đạo các bang và lãnh thổ bày tỏ hy vọng sẽ chuyển sang giai đoạn 3 của lộ trình mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế và xã hội vào cuối tháng 7.
Ở giai đoạn 3, chính quyền sẽ cho phép tổ chức các sự kiện với sự tham gia của không quá 100 người và mở cửa trở lại biên giới các bang cho khách du lịch.
Thủ tướng Morrison bày tỏ hy vọng du lịch giữa các bang sẽ khởi động lại trên toàn quốc vào tháng 7.
Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Úc và lãnh đạo các các bang và vùng lãnh thổ Úc đã ký một thỏa thuận dành khoản ngân sách 131 tỷ AUD (85 tỷ USD) để tăng cường năng lực cho hệ thống bệnh viện và duy trì họp Nội các hàng tháng sau khi đại dịch kết thúc.
Bên cạnh đó, ông Morrison cũng cảnh báo vẫn có nguy cơ cao xảy ra các đợt bùng phát dịch mới có thể xóa sổ toàn bộ tiến bộ của Úc trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Giám đốc Y tế Brendan Murphy tiết lộ rằng chính quyền đang đặt mục tiêu giữ số ca nhiễm mới hằng ngày dưới 20. Ông cho biết 30.000 xét nghiệm đang được thực hiện mỗi ngày, với khoảng 0,05% có kết quả dương tính, và thông báo rằng số bệnh nhân COVID-19 phải thở máy ở Úc đã giảm xuống 2 trường hợp.
Ông Murphy cho biết Úc vẫn muốn làm nhiều xét nghiệm hơn để mỗi người có vấn đề hô hấp nghiêm trọng, ho, cảm lạnh phải được xét nghiệm. Đây là cách tốt nhất để phát hiện người nhiễm COVID-19.
Số ca mắc Covid-19 ở Úc hiện là 7.150 người, trong đó có 103 ca tử vong.
Theo Báo quốc tế
Leave a comment