Home Tin Nước Úc Úc: Cảnh sát NSW phá tan đường dây mua bán ma túy và vũ khí xuyên tiểu bang
Tin Nước Úc

Úc: Cảnh sát NSW phá tan đường dây mua bán ma túy và vũ khí xuyên tiểu bang

45kg cần sa đã bị bắt quả tang khi một chiếc máy bay hạ cánh tại thị trấn Deniliquin của NSW và một số căn hộ đã bị khám xét ở Adelaide, Brisbane và Gold Coast.

Chiếc máy bay chuyên chở cần sa đã bị cảnh sát ngăn chặn và 11 người đã bị bắt giữ 11 người trong một chiến dịch xuyên tiểu bang lớn liên quan đến những băng đảng mô tô.

Phi công một chiếc máy bay nhẹ mang 45kg cần sa và các loại ma túy khác đã bị bắt khi nó hạ cánh tại thị trấn của NSW, Deniliquin, gần biên giới bang Victoria vào chiều thứ Tư.

Cảnh sát cho biết các chi nhánh của băng Descendants và băng mô tô Hells Angels ở Nam Úc đã di chuyển một số lượng ma túy và vũ khí vào NSW, và chiếc máy bay là một phần dự kiến của chiến dịch.

Lệnh khám xét được thực hiện đồng thời tại Hay, 120km về phía bắc Deniliquin, chín căn hộ ở Adelaide, và một số khác tại Gold Coast ở Queensland và tại Brisbane.

“Những gì chúng ta đang thấy hôm nay là kết quả của chiến dịch kéo dài 6 tháng.”, thanh tra Gavin Wood nói.

“Đó là một kết quả tuyệt vời, tất cả lực lượng cảnh sát làm việc chung với nhau, và tạo ra kết quả tuyệt vời.”

Phi công 67 tuổi, từ bang Queensland, đã bị buộc tội cung cấp số lượng lớn ma túy. Ông được lên lịch đối mặt với tòa án địa phương Deniliquin.

Mười người đàn ông khác đã bị bắt giữ tại NSW và SA.

“Vẫn còn một số tội phạm có máu mặt khác mà chúng tôi cần phải nói chuyện với cả tại SA, Queensland và NSW,”, thanh tra Wood nói.

“Vụ việc vẫn đang được tiến hành.”

Chiến dịch xuyên tiểu bang bắt đầu từ hoạt động của một lực lượng đặc biệt được thành lập vào tháng 1 để điều tra về việc cung cấp vũ khí bất hợp pháp trong các vùng ở thị trấn Hay thuộc NSW.

Trong tám tháng qua, cảnh sát đã thu giữ 38 khẩu súng, 100 viên thuốc lắc và lượng nhỏ ma túy đá, và cũng phát hiện ra các liên kết đến hoạt động của băng đảng mô tô ở Nam Úc.

Trong khi đó, cảnh sát tìm thấy 30kg cocaine với giá trị đường phố lên đến 30 triệu đô trong một chiếc du thuyền neo đậu ở Gold Coast.

Tổng cộng 100kg cocaine trị giá lên tới 100 triệu đô đã được phát hiện từ chiếc du thuyền sau khi cập cảng ở Coomera hồi đầu tháng này, sau khi đi du lịch từ Nam Mỹ qua Vanuatu.

“Tôi rất vui mừng cho các bậc phụ huynh của tiểu bang của chúng tôi, cho các bậc cha mẹ của đất nước chúng ta, khi các chất ma túy này được cách xa trẻ em, mà nếu không có thể đã được buôn bán bởi băng nhóm đua xe và những kẻ khác.”, bộ trưởng bảo vệ biên giới Peter Dutton cho biết ở Brisbane.

Hoàng Dung / Vietucnews                                                             Báo Úc – Alouc.com

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...