Home Tin Nước Úc Úc áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Ý kể từ ngày 11/3
Tin Nước Úc

Úc áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Ý kể từ ngày 11/3

Thủ tướng Úc Scott Morrison mới đây tuyên bố sẽ cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Ý và lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực từ 6pm ngày 11/3.

Trước đó, Úc đã cấm các du khách đến từ Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc nhập cảnh vào Úc.

Thủ tướng phát biểu với hãng tin SBS rằng “Tình hình ở Ý hiện nay tương tự như các quốc gia mà trước đây chúng tôi đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh.


Photo: sbs.com.au

Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là không phóng đại thông tin này.

Nước Ý đã đưa ra lệnh phong tỏa và gần như đã đóng lỗ hổng lại. Chúng tôi cũng đã áp dụng các biện pháp sàng lọc nâng cao”.

Công dân hoặc thường trú nhân sẽ vẫn được phép nhập cảnh vào Úc nhưng sẽ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Lệnh cấm mới được chính phủ Úc đưa ra sau khi giới chức bang NSW xác nhận có thêm sáu ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm ở tiểu bang này lên 61 người.

Trong số những ca nhiễm mới nhất có một người sống tại viện dưỡng lão Dorothy Henderson Lodge, nơi bùng phát dịch bệnh đe dọa đến những người lớn tuổi.

Một phụ nữ và một người đàn ông, cả hai đều ở độ tuổi 50, vừa mới về đến Sydney từ Hoa Kỳ cũng được xác nhận đã nhiễm virus, Sở Y tế NSW cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 10/3.

Hai bệnh nhân này không quen biết nhau.

Cho đến ngày 11/3, hơn 100 trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận tại Úc và phần lớn được ghi nhận tại Sydney.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...