Home Tin Nước Úc Úc triển khai các cơ sở xét nghiệm drive-through Covid-19
Tin Nước Úc

Úc triển khai các cơ sở xét nghiệm drive-through Covid-19

Cơ sở xét nghiệm drive-through Covid-19 đầu tiên ở Nam Úc Source: ABC News

Các cơ sở xét nghiệm drive-through Covid-19 đang được triển khai tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp nước Úc để giúp kiểm tra nhanh những người nghĩ rằng họ có thể đã nhiễm vi-rút.

Các phòng khám pop-up cũng đã được mở tại Melbourne và Adelaide trong tuần này.

Vùng lãnh thổ phía Bắc và tiểu bang Tây Úc cũng đã mở các trung tâm điều trị coronavirus, trong lúc các cơ sở đã hoạt động tại Tasmania, New South Wales, Victoria, Nam Úc và Queensland.

Cơ sở xét nghiệm drive-through Covid-19 đầu tiên ở Nam Úc Source: ABC News

Bệnh viện Repatriation Hospital ở phía nam thành phố Adelaide dự kiến sẽ có thể tiếp nhận cứ 20 phút một bệnh nhân một khi được đưa vào hoạt động đầy đủ.

Tại địa điểm xét nghiệm của bệnh viện này được chính thức khai trương vào thứ Ba ngày 10/3, những bệnh nhân được giới thiệu từ bác sĩ gia đình của họ sẽ có thể lái xe đến đây, và được lấy xét nghiệm bằng que swab test qua cửa sổ xe hơi.

Cách thức mới này được đưa ra để kiểm tra các bệnh nhân nhanh chóng và an toàn, sau khi có những lo ngại từ các bác sĩ về việc chính phủ đã không hành động đủ để hỗ trợ các bác sĩ gia đình đang phải đối phó trực tiếp với dịch bệnh Covid-19.

Nhiều bác sĩ gia đình đã phàn nàn về việc thiếu thiết bị bảo vệ như khẩu trang y tế, trong khi những người khác chỉ trích chính phủ đã đưa ra những lời khuyên mâu thuẫn về cách quản lý ổ dịch.

Bộ trưởng Y tế Roger Cook của Tây Úc cho hay “các phòng khám Covid này sẽ cung cấp các điểm kiểm tra quan trọng cho những người đáp ứng được những tiêu chí cần kiểm tra” như:

– Những ai bị sốt và có những triệu chứng về hô hấp như ho hay đau họng

– Những người du lịch nước ngoài trong 14 ngày qua

– Những người tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 đã được xác nhận

– Những ai tin rằng mình đã tiếp xúc với người nhiễm Covid-19

Cần làm gì nếu nghi ngờ nhiễm coronavirus?

  1. Trước khi kiểm tra, bạn cần đạt đủ hai yêu cầu sau:

*Có những triệu chứng coronavirus hay không? (sốt, ho, đau học, mệt mỏi hay khó thở)

*Du lịch nước ngoài và bị bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi trở về Úc hoặc có tiếp xúc với người xác nhận bị nhiễm coronavirus

  1. Nếu đạt đủ hai yếu tố trên, bạn không được đến gặp bác sĩ gia đình, hiệu thuốc hay bệnh viện
  2. Mà thay vào đó, hãy gọi điện cho bác sĩ gia đình, các phòng khám y tế hay đường dây nóng Covid-19 số 1800 020 080
  3. Bạn có thể được yêu cầu phải tự cách ly, điều đó đồng nghĩa với việc bạn không được đến các khu công cộng bao gồm công sở, trường học, các nhà trẻ hay trường đại học. Bạn cũng không được tiếp khách.
  4. Thông tin của bạn có thể được chuyển sang cho các cơ quan y tế công cộng
  5. Bạn có thể được xét nghiệm coronavirus
  6. Bác sĩ hay y tá sẽ hướng dẫn bạn cần phải làm gì tiếp theo

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...