Home Tin Nước Úc Úc an tử cá voi mắc cạn, tìm cách xử trí gần 400 xác cá chết
Tin Nước Úc

Úc an tử cá voi mắc cạn, tìm cách xử trí gần 400 xác cá chết

Nhân viên cứu hộ nói an tử cá voi mắc cạn là hành động ‘nhân đạo nhất’ vì những con cá này đã kiệt sức không thể cứu.

Các quan chức Úc ngày 24-9 cho biết một số trong hàng chục con cá voi hoa tiêu còn sống sót trong vụ mắc cạn hàng loạt ở Tasmania sẽ được an tử vì không thể cứu được.

Nhiều con cá voi đã bị kiệt sức sau thời gian dài mắc cạn – Ảnh: AP

Đây là vụ cá voi mắc cạn tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở Úc, với khoảng 380 con cá voi đã chết. Lực lượng cứu hộ cho biết họ đã cứu được 70 con cá khác và hi vọng sẽ cứu tiếp 20 con nữa.

Tuy nhiên có 4 con cá voi còn sống đã kiệt sức, và an tử chúng là “việc làm nhân đạo nhất” lúc này.

“Chúng tôi đã cố gắng thả những con cá này ra biển nhưng bất thành”, Kris Carlyon thuộc Dự án Bảo tồn Biển giải thích. Theo ông, 4 con cá này đã được bác sĩ thú y giám định trước khi được an tử.

Nhân viên cứu hộ tìm cách giữ ẩm cho cá bị mắc cạn – Ảnh: REUTERS

Ngoài nỗ lực cứu cá voi, nhà chức trách và lực lượng cứu hộ cũng đang chạy đua tìm cách xử lý số cá voi đã chết. Hiện tại có nhiều phương án: cứ để chúng trên bãi biển, chôn trên bãi biển, chở đến bãi rác hoặc thả ra biển.

“Chúng tôi dự kiến thả chúng ra biển nhưng chúng tôi đang xin ý kiến chuyên gia là nên thả ở đâu”, Nic Deka thuộc Cơ quan Công viên và động vật hoang dã Tasmania nói với các phóng viên.

Ông cũng cảnh báo nếu xác cá trôi ra biển, chúng có thể gây ra nguy cơ hàng hải đáng kể. Xác cá cũng có thể thu hút cá mập và gây ra các vấn đề sức khỏe môi trường vì quá trình phân hủy của hàng trăm con cá lớn như vậy có thể ảnh hưởng đến nồng độ oxy trong nước và gây hại cho các sinh vật biển.

“Vì vậy kế hoạch của chúng tôi là thu gom xác cá, và khi có điều kiện chúng tôi sẽ đưa chúng ra biển và thả chúng”, ông Deka giải thích.

Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết tại sao những con cá voi này lại mắc cạn. Một số người nói chúng bị mất phương hướng sau khi đuổi theo con mồi vào gần bờ, cũng có người nói do con cá dẫn đầu nhầm đường dẫn đến cả bầy cũng nhầm theo…

Một con cá bị mắc cạn được chăm sóc – Ảnh: the-scientist.com

Các nhân viên cứu hộ đã cứu được 70 con cá nhưng 380 con khác đã chết – Ảnh: Brodie Weeding/examiner.com.au

Cá nằm la liệt trên bờ biển – Ảnh: Brodie Weeding/examiner.com.au

Hai con cá đã chết – Ảnh: REUTERS

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...