Home Tin Nước Úc Tự hào về chính sách an sinh xã hội nhưng 1,3 triệu dân Úc không đủ tiền khám chữa bệnh chuyên khoa
Tin Nước Úc

Tự hào về chính sách an sinh xã hội nhưng 1,3 triệu dân Úc không đủ tiền khám chữa bệnh chuyên khoa

Báo Alo Úc – Nước Úc vốn rất tự hào về chính sách an sinh xã hội của mình. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đã khiến nhiều người thất vọng, bởi có trên 1 triệu công dân Úc không đủ tiền khám chữa bệnh bởi chi phí này đang tăng mạnh, vượt xa túi tiền của người lao động.

Danh tiếng nước Úc nổi tiếng khắp thế giới, vì chính sách trợ giá y tế. Thế nhưng , một nghiên cứu của Viện Y tế và Phúc lợi cho thấy, 1,3 triệu người Úc đang bỏ mặc tình trạng trạng sức khỏe của mình, vì chi phí khám chữa bệnh quá đắt đỏ. Bác sĩ Tony Bartone, từ Hội Y khoa Úc nhìn nhận số liệu trên là không bình thường tại một quốc gia phát triển.

“Đây hẳn là một việc đáng quan ngại, đặc biệt là trong hệ thống y tế vốn là niềm tự hào của chúng ta. Trước nay chúng ta luôn cho rằng hệ thống y tế luôn công bằng và dễ tiếp cận đối với mọi thành phần. Thế nhưng số liệu báo cáo mới đã cho thấy sự đối lập hoàn toàn”

Theo thông tin được đăng trên Tạp chí Y khoa Úc, chi phí khám chữa bệnh tại các trung tâm chuyên khoa có thể chênh lệch đến 400% so với khám chữa bệnh thông thường. 

Theo báo cáo mới nhất này, có 1 trong 2 bệnh nhân tại Úc không đủ tiền cho các dịch vụ không được hỗ trợ từ Medicare, ước tính trung bình là 142 đô la/người/năm. Tổng cộng chi phí này mỗi năm lên đến 3 tỉ đô la trên toàn quốc.

Bác sĩ Bartone cho biết sự hỗ trợ từ Medicare đã không theo kịp đà tăng chi phí dịch vụ y tế nói chung.

“Chi phí cung cấp các dịch vụ này tăng lên mỗi năm, nhưng sự hỗ trợ cho bệnh nhân vẫn không thay đổi. Nếu chúng ta nhìn lại quá khứ, từ năm 1984, khi dịch vụ Medicare ra mắt cộng đồng. Đến nay, qua hàng chục năm, mặc dù sự hỗ trợ có tăng lên, nhưng không thể theo kịp với tốc độ lạm phát”

Báo cáo trên được công bố cùng thời điểm với số liệu báo cáo của Chính phủ Liên bang về chi phí thanh toán y khoa của chính phủ. Theo đó, trong năm qua, tỉ lệ thanh toán này tăng cao kỉ lục là 86%, hơn 0.4% so với năm ngoái. Đó là chưa kể những người thu nhập thấp, được khám bệnh miễn phí. Tổng trưởng Y tế Greg Hunt cho biết thêm:

“Những người nhận được dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Rất nhiều bác sĩ đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho những người có thu nhập thấp. Tôi muốn cảm ơn họ và ghi nhận công trạng của họ về nghĩa cử cao đẹp này”

Tuy vậy, bác sĩ Bartone cũng cho rằng, trong khi một số người hưởng lợi từ việc này, thì vẫn còn hàng triệu người đang phải gánh chịu những chi phí điều trị bệnh vượt quá ngân sách gia đình.

“Thường thì quý vị thấy có những chính sách dành cho người nhận trợ cấp, người giữ thẻ healthcare-card, trẻ em dưới 16 tuổi. Nhưng với những ai nằm ngoài trường hợp kể trên, thường thì họ sẽ phải tốn phí điều trị bệnh rất cao”

Báo cáo đã cho thấy, 1/3 chi phí của những bệnh nhân này là dành cho các dịch vụ chuyên khoa. Các dịch vụ khác như chụp X-quang, sản phụ khoa cũng được liệt vào danh sách đắt đỏ. Ngoài ra còn phải kể đến số tiền chi tiêu cho thuốc men, máy trợ thính hay khám răng miệng.

Theo nữ phát ngôn nhân phe đối lập, Catherine King, những người sống ở các khu vực vùng sâu vùng xa đang phải gánh chịu nhiều hơn những khoản phí này.

“Thống kê cho thấy những người trì hoãn việc thăm khám bác sĩ thường ở những cộng đồng nghèo nhất nước Úc, các vùng nông thôn hoặc khu vực vùng xa, chẳng hạn như những vùng phía Tây của một số thành phố và thị trấn.”

Những người có bảo hiểm tư đóng góp rất nhiều cho ngành công nghiệp bảo hiểm y tế tư nhân, trong khi ngân quỹ cho Medicare ngày càng thiếu hụt. 

Thủ lĩnh đảng Xanh, Richard Di Natale, người từng là bác sĩ gia đình quan ngại Úc sẽ đi theo Hoa Kỳ về chính sách y tế cộng đồng

“Chúng ta đang ngày càng phân hóa, theo kiểu hệ thống y tế 2 tầng ở Hoa Kỳ. Điều này xảy ra khi những người có bảo hiểm tư đóng góp rất nhiều cho ngành công nghiệp bảo hiểm y tế tư nhân, trong khi ngân quỹ cho Medicare ngày càng thiếu hụt. Chúng ta đã rất tự hào về khái niệm “chăm sóc sức khỏe toàn diện”, nhưng rõ ràng là chỉ trên danh nghĩa mà thôi”

Thông tin được đăng trên Tạp chí Y khoa Úc cũng cảnh báo rằng, chi phí khám chữa bệnh tại các trung tâm chuyên khoa có thể chênh lệch đến 400% so với khám chữa bệnh thông thường.  Tổng trưởng Y tế Greg Hunt nhấn mạnh rằng cần có những quy định bổ sung về vấn đề này, để bảo đảm người dân không còn phải lo ngại khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở  y khoa.

“Đối với những nơi khám chữa bệnh có thu phí, một trong những bước đầu tiên tôi yêu cầu các nhân viên y tế xem xét, đánh giá và so sánh lệ phí khám bệnh giữa các cơ sở. Điều này chưa từng được thực hiện tại Úc. Và đây là việc làm rất cần thiết vào lúc này để ngăn ngừa những người cố tình móc túi những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Úc”.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...