Home Tin Nước Úc Cảnh sát bắt giữ ba người đàn ông ở Tây Úc, tịch thu 99kg ma tuý đá
Tin Nước Úc

Cảnh sát bắt giữ ba người đàn ông ở Tây Úc, tịch thu 99kg ma tuý đá

Ba người đàn ông đã bị bắt giữ vào ngày 30/12/2021 và hầu toà vào hôm nay, sau khi cảnh sát phát hiện số ma tuý đá trị giá $100 triệu đô la được cất giấu trong lô hàng gối cao su nặng 550kg nhập cảng vào Tây Úc.

Các nhân viên của Lực lượng Bảo vệ Biên giới (ABF) tại Fremantle đã kiểm tra lô hàng vào ngày 17/12 và phát hiện ra sự bất thường bên trong những chiếc gối cao su.

Sau khi tháo ra, họ phát hiện một chất giống như tinh thể mà sau đó đã được chuyển đến Cảnh sát Liên bang Úc (ABF) và cho kết quả dương tính với ma tuý đá (methamphetamine).

Các chuyên gia pháp y của AFP đã xác định có khoảng 99 kg ma tuý đá được cất giấu trong lô hàng. Họ đã thay thế số ma tuý này bằng một chất vô hại trước khi cho thông quan.

Các nhân viên của AFP và ABF, với sự hỗ trợ của Ủy ban Tình báo Hình sự Úc, Bộ Nội vụ và Lực lượng Cảnh sát WA, đã theo dõi hai người đàn ông đến lấy các thùng hàng vào tối ngày 29/12/2021, và chở đến một căn nhà ở Maddington.

Họ đã gặp hai người đàn ông khác, và nhóm này đã chất những thùng hàng vào một container và để chúng ở đó.

Có ba người đàn ông đã đến địa điểm này vào tối hôm sau (30/12) để lấy những thùng hàng đi.

Các nhân viên của AFP và ABF đã ập đến và bắt giữ ba nghi phạm khi họ rời đi trong một chiếc xe tải.

Nếu không bị ngăn chặn, 99kg ma tuý này có thể đã được bán cho gần 1 triệu người thông qua các giao dịch đường phố riêng lẻ, với giá trị ước tính khoảng $100 triệu đô la.

Ninety-nine kilograms of meth was hidden in a 550-kilogram shipment of latex bed pillows.

Quyền Phó Tư lệnh Cảnh sát AFP John Tanti cho biết giá methamphetamine ở Tây Úc hiện thuộc hàng cao nhất cả nước, do lệnh đóng cửa biên giới trong đại dịch COVID-19 đã khiến nguồn cung hạn chế, nhưng điều đáng buồn là nhu cầu về loại ma tuý này vẫn còn cao.

“Các tổ chức tội phạm đang tìm cách khai thác nhu cầu này và bán methamphetamine ở Tây Úc để tối đa hóa lợi nhuận, chúng không quan tâm đến tác hại to lớn mà loại ma túy này gây ra,” ông Tanti nói.

“Chúng tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên mà ma túy đã đến Perth vào đúng dịp Năm Mới – một trong những đêm bận rộn nhất trong năm với tình trạng lạm dụng rượu và ma tuý.

“Nếu số ma túy đá này đến được với cộng đồng Tây Úc, tổng thiệt hại xã hội ước tính là khoảng $22.65 triệu đô la – thông qua các hoạt động tội phạm, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và án phí, và mất năng suất lao động.

“Chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi với các đối tác của mình để biến Úc trở thành một địa điểm khó sống cho các tổ chức tội phạm và chống lại việc cung cấp các loại ma túy nguy hiểm này ở Tây Úc và trên toàn quốc.”

Quyền Phó Tư lệnh ABF West James Copeman cho biết các nhân viên ABF đã sử dụng thông tin tình báo và được hỗ trợ bởi công nghệ tinh vi, để nhắm mục tiêu vào các loại hàng hóa có rủi ro cao và phát hiện ma túy bất hợp pháp tại biên giới Úc.

“Đây là một phát hiện quan trọng bởi các nhân viên của chúng tôi, những người quyết tâm ngăn chặn các loại ma túy bất hợp pháp có hại xâm nhập vào Úc và tiếp tục đi trước các tổ chức tội phạm một bước,” ông Copeman nói.

“Bất chấp sự gián đoạn do COVID gây ra và các hạn chế du lịch, các nhân viên ABF đã phát hiện nhiều ma túy bất hợp pháp hơn tại biên giới của chúng ta, với khoảng 5.2 tấn ma tuý đá bị tịch thu trong năm tài chính 2020-21 thông qua 1,745 vụ phát hiện.”

Lô hàng bất hợp pháp kể trên đã được chất lên tàu ở Châu Á, nhưng cảnh sát đang tiếp tục điều tra về nguồn gốc của số ma tuý đá này, cũng như xác định danh tính của tất cả những ai liên quan đến kế hoạch nhập khẩu và phân phối ma tuý.

Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến cuộc điều tra, hãy liên lạc với Crime Stoppers theo số 1800 333 000.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...