Home Tin Nước Úc Thủ hiến bang Victoria kêu gọi những người trẻ tuổi nên hành động đúng đắn
Tin Nước Úc

Thủ hiến bang Victoria kêu gọi những người trẻ tuổi nên hành động đúng đắn

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews mới đây lên tiếng kêu gọi những người trẻ tuổi trên khắp tiểu bang nên hành động đúng đắn, đồng thời cảnh báo nếu họ không nghiêm túc chấp hành các quy tắc để làm giảm nhẹ làn sóng dịch bệnh thứ hai thì “các quy tắc sẽ bị siết chặt hơn”.

Photo: sbs.com.au

Trong một bài đăng trên Facebook vào tối hôm 25/7, Thủ hiến cho biết, ông hiểu rằng các quy tắc cứng rắn hơn khiến họ cảm thấy “rất khó chịu và bực bội”, nhưng họ không nên ra ngoài và đi chơi cùng bạn bè với suy nghĩ là họ miễn nhiễm với COVID-19.

Ông viết rằng “Bạn có thể phải lựa chọn giữa việc ở nhà và ra ngoài.

Bạn bè rủ bạn ra ngoài chơi chỉ uống vài ly rượu – chẳng có gì to tát, cũng chẳng có gì là mạo hiểm.

Rồi bạn nghĩ rằng chỉ là một cuộc tụ tập nhỏ, bạn sẽ không bị bắt, bạn bè của bạn cũng chẳng nhiễm virus.

Tuy nhiên chúng ta không nên có suy nghĩ như vậy”.

Theo hãng tin SBS, lệnh phong tỏa giai đoạn ba đã được thực thi ở khu đô thị Melbourne và địa phương lân cận Mitchell Shire trong hơn hai tuần lễ nhưng vẫn chưa thể làm giảm số ca nhiễm.

Ngày 27/7, Victoria ghi nhận số lượng kỷ lục 532 ca nhiễm mới và sáu ca tử vong.

459 ca nhiễm mới và mười ca tử vong cũng đã được ghi nhận vào ngày 26/7, bao gồm một người đàn ông hơn 40 tuổi.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...