Home Tin Nước Úc Nhiều tài xế ở Úc ‘núp dù công ty’ để không mất bằng lái khi phạm luật giao thông
Tin Nước Úc

Nhiều tài xế ở Úc ‘núp dù công ty’ để không mất bằng lái khi phạm luật giao thông

Tin Nước Úc – Hàng ngàn tài xế lái xe công ty ở Victoria chạy quá tốc độ hoặc vượt đèn đỏ đang trốn tránh chịu phạt vì đã có các doanh nghiệp chịu chi mạnh tay để bảo vệ những ‘kẻ lái xe phạm tội vô danh’.

Chính phủ của Victoria đã cam kết sẽ xóa sổ hành vi của các công ty thà đóng tiền phạt $3000 đô la chứ cương quyết không nêu tên ai đã lái chiếc xe quá tốc độ đó.

Theo luật hiện hành ở Victoria,công ty có xe bị bắt quả tang vi phạm luật giao thông và nhận giấy phạt, không cần phải khai báo với Cảnh sát Victoria ai đã lái chiếc xe và phạm luật, nếu chịu đóng một số tiền phạt là $3000 đô la, gấp 10 lần mức tiền phạt khi chỉ rõ người vi phạm.

Trong hai năm tính đến tháng Bảy 2018, đã có gần 54 ngàn trường hợp trong đó các công ty không công bố tên tài xế phạm luật, theo phúc trình của Ủy viên Camera  An toàn Đường bộ của tiểu bang này công bố hôm thứ Ba.

Điều này có nghĩa là tài xế đã phóng nhanh hay vượt đèn đỏ trốn tránh hình phạt, không bị trừ điểm bằng lái và không phải tự mình nộp tiền phạt.

Hơn 4200 tài xế bị camera ‘bắt quả tang’ đúng ra đã phải mất bằng lái lập tức, nếu các công ty không đứng ra nhận tội dùm, theo phúc trình ghi nhận.

Ủy viên John Voyage nói rằng rất rõ ràng là các công ty đã cố ý giúp các tài xế phạm luật trốn tránh hình phạt.

“Tôi không thể tin là việc này được thực hiện với bất kì lý do nào khác ngoài chuyện bảo vệ bằng lái của tài xế, những người mà không lái xe ra đường thì tốt hơn. “

“Thật không hiểu nổi, với công ty nhỏ thì quá rõ tài xế là ai rồi. Trong thực tế mỗi chiếc công ty đều phải có sổ nhật ký xe,” ông Voyage nói.

Kịch tính hơn, phúc trình thống kê được có 274 xe chỉ trong một lần vi phạm, nhưng nhiều lỗi đến mức đủ để mất từ năm bằng lái trở lên (!).

“Một số tập đoàn đang sử dụng một tấm màn che của công ty để che giấu tài xế của những chiếc xe không có người lái – che chở cho những tài xế rất tệ hại. Có vẻ như nhiều người đang coi tiền phạt của công ty chỉ là một loại chi phí doanh nghiệp.”

Phúc trình viết.

Trong số các khuyến nghị mà phúc trình này đưa ra, đề nghị đình chỉ việc đăng bạ xe công ty trong một thời gian, nếu các công ty từ chối nêu tên tài xế.

Khuyến nghị cũng kêu gọi các điểm phạt phải được chuyển tiếp đến tổ chức, và áp dụng các giới hạn quyền sở hữu xe cộ đối với những tổ chức vi phạm luật giao thông nhiều lần.

Thủ hiến Daniel Andrew lên án những công ty đã lợi dụng lỗ hỗng trong hệ thống.

“Thật khó để biện minh cho việc ai đó, nếu họ tình cờ có quá nhiều tiền, có thể tránh phải chịu trách nhiệm cho cách họ lái xe,” ông Andrew nói.

Chính phủ Victoria cho biết sẽ xem xét những phản hồi trong phúc trình này.

“Chúng tôi có một loạt các khuyến nghị trước mặt để khắc phục lỗ hổng này,” Bộ trưởng Cảnh sát và Dịch vụ Khẩn cấp Lisa Neville nói với các ký giả.

Bà Neville từ chối nêu tên và làm xấu các công ty liên quan vì thực tế không phải là… chuyện gì bất hợp pháp.

Lãnh đạo phe đối lập Michael O’Brien nói với các phóng viên ở Melbourne rằng thật phẫn nộ khi một số tài xế có thể mua đường thoát hiểm, tránh việc mất bằng lái một cách dễ dàng.

“Điều này có nghĩa là chúng ta đã có những người nguy hiểm trên đường, những người gây rủi ro cho các gia đình Victoria và ông Daniel Andrew cần phải đóng lại lỗ hỗng này trước khi ai đó bị giết,” ông O’Brien nói.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...