Home Tin Nước Úc Nhiều hạn chế đi lại vừa được ban hành sau bùng phát dịch COVID-19 ở Sydney
Tin Nước Úc

Nhiều hạn chế đi lại vừa được ban hành sau bùng phát dịch COVID-19 ở Sydney

Những ai đang có kế hoạch đi chơi trong dịp lễ này, cần cân nhắc do những hạn chế đi lại đang được áp dụng.

Chỉ còn vài ngày là đến giáng sinh, thế nhưng các lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ đã ban hành nhiều hạn chế đi lại đối với những người đến từ vùng Northern Beaches ở Sydney, nơi ổ dịch coronavirus bùng phát và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 30 ca nhiễm mới, với tổng số ca nhiễm đã lên đến 70 ca nhiễm tính đến chủ nhật 20/12. Đến nay các nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Thứ Bảy 19/12, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian đã công bố khu vực Northern Beaches sẽ quay lại tình trạng phong toả, bắt đầu từ 5 giờ chiều thứ Bảy cho đến nửa đêm thứ Tư 23/12.

“Đây là điều cần thiết, chúng ta sẽ trở lại tình trạng hạn chế đã được áp dụng vào tháng Ba, nhưng chỉ áp dụng cho khu vực chính phủ địa phương của Northern Beaches,” Thủ hiến Berejiklian thông báo.

Các ca nhiễm tăng vọt đã dẫn đến việc ban hành những quy định đi lại mới cho cư dân Sydney nói riêng và cả cư dân NSW nói chung, những người đang hi vọng sẽ được đi du lịch đâu đó trong những ngày nghỉ sắp tới.

Và đây là những gì người dân NSW cần biết:

Victoria

Công dân thuộc Greater Sydney, bao gồm cả vùng Central Coast và Blue Mountains, sẽ bị cấm không được tới Victoria, bắt đầu từ nửa đêm Chủ nhật 20/12. Thủ hiến Daniel Andrews đã tuyên bố toàn bộ khu vực này là ‘khu vực báo động đỏ’ (red zone).

Những người đến Victoria sau thời gian này sẽ phải cách ly 14 ngày trong khách sạn.

Công dân Victoria sẽ có thêm 24 tiếng đồng hồ để về nhà, và cũng sẽ phải tự cách ly 14 ngày tại nhà. Nếu về nhà sau nửa đêm thứ Hai 21/12 sẽ phải cách ly ở khách sạn.

Thủ hiến Andrews nói rằng biện pháp này là “một quyết định khó khăn, nhưng đúng đắn”.

Ông cho biết việc đóng cửa biên giới sẽ vẫn được duy trì “đến khi nào cần thiết” và sẽ không bị dỡ bỏ ngay cả khi lệnh phong toả Northern Beaches chấm dứt vào nửa đêm thứ Tư 23/12.

Những ai đang ở Victoria nhưng từng có mặt ở Northern Beaches vào/ từ ngày 11/12 sẽ phải cách ly và đi làm xét nghiệm.

Queensland

Giới chức y tế Queensland đã ban hành giấy phép biên giới cho những ai đến từ NSW từ 1 giờ sáng ngày 20/12, và khu vực Chính phủ Địa phương Northern Beaches đã được tuyên bố là điểm lây nhiễm.

Chúng tôi yêu cầu những người từ Central Coast hoặc từ Greater Sydney, nếu muốn đến Queensland, phải làm xét nghiệm trước khi đến, và tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm,” Bộ trưởng Y tế Yvette D’Arth phát biểu vào thứ Bảy 19/12.

Bất cứ ai đang ở Queensland nhưng đã từng có mặt ở Northern Beaches sau ngày 11/12 phải đi làm xét nghiệm và cách ly tại nhà 14 ngày từ ngày cuối cùng có mặt ở khu vực đó.

Những ai đến Queensland vào thứ Sáu 18/12 sau khi có mặt ở Northern Beaches sau ngày 11/12 phải làm xét nghiệm và cách ly tại nhà 14 ngày.

Sau 1 giờ sáng ngày 19/12,những ai có mặt ở Northern Beaches sẽ phải cách ly bắt buộc ở khách sạn và phải tự trả phí cách ly.

Lãnh thổ ACT

Công dân Canberra được khuyến cáo không đi đến Northern Beaches.

Giới chức y tế khuyến cáo bất kỳ ai đã từng có mặt ở khu vực này từ ngày 11/12 phải đi làm xét nghiệm và tự cách ly.

Tây Úc

Thủ hiến Mark McGowan đã thông báo Tây Úc đã khôi phục lại quy định thắt chặt biên giới với NSW sau khi cân nhắc số ca nhiễm ở Northern Beaches.

Từ nửa đêm thứ Bảy 19/12, chỉ số đánh giá ‘rủi ro thấp’ đối với NSW đã được nâng lên thành ‘rủi ro trung bình’, có nghĩa là những biện pháp nghiêm ngặt từ hồi đầu năm sẽ được khôi phục lại.

Chỉ những ai từ NSW được phép bay vào Tây Úc sau ngày 20/12 phải có miễn trừ đặc biệt.

Lãnh thổ Bắc Úc

Lãnh thổ Bắc Úc đã tuyên bố Khu vực Chính phủ Địa phương Northern Beaches là điểm lây nhiễm. Bất cứ ai đã từng có mặt ở khu vực này nếu muốn đến Bắc Úc sẽ phải cách ly bắt buộc có kiểm soát 14 ngày tại Alice Springs hoặc Darwin.

Tasmania

Giới chức y tế đã tuyên bố Khu vực Chính phủ Địa phương Northern Beaches là điểm nguy cơ cao, cấm bất cứ ai đã đi ngang khu vực này từ ngày 11/12 không được vào Tasmania trừ khi đó là nhân viên thiết yếu.

Tasmania sẽ tuyên bố khu vực Greater Sydney là “rủi ro trung bình” từ nửa đêm ngày 20/12. Bất cứ ai đến từ Greater Sydney nếu muốn vào Tasmania sẽ phải cách ly 14 ngày.

Những ai đang ở Tasmania nhưng đã từng có mặt ở Northern Beaches từ ngày 11/12 được yêu cầu phải cách ly ngay lập tức và làm xét nghiệm.

Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc đua thuyền Sydney – Hobart đã bị huỷ. Ban tổ chức thừa nhận chính các biện pháp hạn chế biên giới do bùng phát coronavirus ở Sydney đã khiến sự kiện này không thể diễn ra.

Nam Úc

Thủ hiến Nam Úc Steven Marshall đã tuyên bố tiểu bang của ông sẽ đóng cửa biên giới với Greater Sydney từ nửa đêm Chủ nhật 20/12. Những điểm kiểm tra sẽ được thiết lập để kiểm tra COVID-19 tại đường biên giới với NSW và tại sân bay Adelaide.

Tất cả những người từ Greater Sydney sẽ phải cách ly bắt buộc 14 ngày tại cửa khẩu Nam Úc, còn công dân Northern Beaches sẽ phải trở về.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...