Home Tin Nước Úc Thành phố lớn nhất Úc vắng lặng trong ngày đầu phong tỏa
Tin Nước Úc

Thành phố lớn nhất Úc vắng lặng trong ngày đầu phong tỏa

Sự yên lặng bao trùm các con đường ở Sydney – thành phố lớn nhất Úc với 5 triệu dân – khi nơi đây bước vào ngày đầu tiên của hai tuần phong tỏa để chống biến chủng Delta.

Covid-19 Australia anh 1
Một phần thành phố Sydney đã bị đặt dưới lệnh phong tỏa chống dịch từ trước. Nhưng lệnh phong tỏa lần này được siết chặt hơn nữa và bao trùm thêm 3 khu lân cận: Blue Mountains, Central Coast, và Wollongong.
Covid-19 Australia anh 2
Theo lệnh phong tỏa kéo dài tới ngày 9/7, tất cả cư dân phải ở nhà, trừ trường hợp đi làm, đi học, tập thể dục ngoài trời theo nhóm dưới 10 người, khám bệnh, và mua nhu yếu phẩm. Trong ảnh, một phụ nữ đang ngồi trên xe bus vắng khách tại Sydney.
Covid-19 Australia anh 3
Toàn bộ cửa hàng kinh doanh không thiết yếu trong các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải tạm thời đóng cửa. Những người tới các khu vực phong tỏa trong 2 tuần qua được yêu cầu ở nhà, trừ việc khẩn cấp.
Covid-19 Australia anh 4
Lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi thành phố Sydney xác nhận hơn 80 ca mắc biến chủng Delta của Covid-19, biến chủng lây lan nhanh hơn được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, trong những ngày gần đây. Cơ quan y tế cho biết số ca mắc và địa điểm có rủi ro cao đang tăng nhanh.
Covid-19 Australia anh 5
Đợt bùng dịch này nổi lên từ một tuần trước tại Bondi, khu ngoại ô biển nổi tiếng ở Sydney. Dịch sau đó lan vào trung tâm thành phố, rồi lan đến rìa phía tây. Những ca nhiễm có liên quan tới một tài xế từng đón người nước ngoài tại sân bay.
Covid-19 Australia anh 6
Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian khẳng định “khi có biến chủng lây nhiễm nhanh như Delta, 3 ngày phong tỏa sẽ không hiệu quả – nếu đã làm thì chúng ta phải làm đến cùng”. Trong ảnh là sảnh ga tàu trung tâm của Sydney.
Covid-19 Australia anh 7
Cảnh sát cho biết họ sẽ dùng công nghệ nhận diện biển số xe để giám sát phương tiện trên đường và đảm bảo người dân không đi khỏi vùng phong tỏa. Trong ảnh, cảnh sát Sydney đang tuần tra ga tàu vắng khách.
Covid-19 Australia anh 8
Một shipper đi qua khu trung tâm vốn luôn đông đúc ở khu phố Tàu.
Covid-19 Australia anh 9
Công tác chống dịch kiểu “pháo đài” của Úc tương đối thành công hơn các quốc gia phát triển khác, nhờ sớm đóng cửa biên giới, áp quy định giãn cách xã hội, và độ chấp hành của người dân. Hiện, nước này có hơn 30.400 ca mắc Covid-19 và 910 ca tử vong.
Covid-19 Australia anh 10
Những tháng gần đây, các bang ở Úc thường gặp đợt bùng dịch nhỏ và đều khống chế được dịch nhờ truy vết mau chóng, cách ly hàng nghìn người một lúc, hoặc phong tỏa chớp nhoáng. Trong ảnh là một trung tâm mua sắm không bóng người tại Sydney.
Covid-19 Australia anh 11
Dù vậy, Úc vẫn gặp khó khăn khi triển khai chương trình tiêm chủng. Michael Kidd, phó giám đốc cơ quan y tế Úc, cho biết chỉ 28% người trên 16 tuổi đã được chích ngừa liều đầu tiên, chỉ hơn 3% người trường thành được tiêm chủng đầy đủ.
Covid-19 Australia anh 12
Có ý kiến chỉ trích cho rằng các thành phố tại Úc sẽ không phải tiếp tục phong tỏa nếu phần lớn dân số được tiêm chủng. Trong ảnh là điểm chờ xe bus không người tại trung tâm Sydney.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...