Home Tin Nước Úc Người dân Victoria được khuyến cáo nên cẩn thận khi đi trên đường phố
Tin Nước Úc

Người dân Victoria được khuyến cáo nên cẩn thận khi đi trên đường phố

Những người đi bộ và người lái xe đang được kêu gọi nên hết sức cẩn thận tại Melbourne, trong khi dữ liệu thống kê đang làm gia tăng lo ngại của người dân về sự an toàn khi đi lại trong thành phố vào kỳ nghỉ của học sinh. Từ đầu năm đến nay, mười người đi bộ đã tử vong tại Victoria, trong đó sáu người đã bị thiệt mạng trên các đường phố ở Melbourne.

Giám đốc phụ trách An toàn đường bộ kiêm thành viên của Ủy ban Tai nạn Giao thông Jaala Pulford đã kêu gọi các tài xế và những người đi bộ nên hết sức thận trọng, vì lượng xe cộ đông đúc hơn trong những ngày học sinh nghỉ lễ và các dự án xây dựng lớn càng khiến giao thông trở nên ùn tắc nhiều hơn trong thành phố.

Dữ liệu của hãng vận tải Yarra Trams cho thấy, 52 người đi bộ đã bị tông bởi những chiếc xe tram vào năm 2018. Trong đó, 40 người đã bị thương nhẹ, mười người đã phải nhập viện và hai người đã tử vong.

Photo: Engage Victoria

Các giao lộ đông đúc ở khu vực trung tâm thành phố cũng là những điểm nóng xảy ra tai nạn đối với người đi bộ. Tổ chức VicRoads cho hay, địa điểm nguy hiểm nhất ở Melbourne là giao lộ Flinders Street – Swanton Street, với bảy vụ tai nạn được ghi nhận, khiến sáu người bị thương nặng.

Sự an toàn của người đi bộ, đặc biệt là ở các giao lộ đông người, là trọng tâm trong một chiến dịch vận động của Ủy ban Tai nạn Giao thông, với mục tiêu khuyến khích những người đi bộ không nên bị phân tâm khi đi trên đường.

Trong khi sự xao lãng của những người lái xe đang tiếp tục là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những vụ tai nạn giao thông ở Victoria, thì sự phân tâm của những người đi bộ cũng là một mối lo ngại lớn.

Trong năm ngoái, những người đi bộ là nhóm người duy nhất có số trường hợp tử vong cao hơn năm trước đó, tăng từ 31 lên thành 37 trường hợp. Trong số 37 người đi bộ thiệt mạng trong năm 2018, 32 người đã bị thiệt mạng ở các khu đô thị. 20 người trong số đó đã bị xe tông tại các khu vực có giới hạn tốc độ 60km/h hoặc thậm chí thấp hơn.

Hơn 3,000 người đi bộ đã phải nhập viện trong tình trạng bị thương ở Melbourne trong giai đoạn 2013-18.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...