Home Tin Nước Úc Người dân Úc ngày càng sống thọ hơn
Tin Nước Úc

Người dân Úc ngày càng sống thọ hơn

Người Úc có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới và họ sống lâu mà không hề bị một khuyết tật nào, BBC trích thuật bản tường trình mới nhất của viện Australian Institute of Health and Welfare, được công bố cứ mỗi hai năm một lần.

Người Úc có học vấn tốt hơn trước đây nhưng lại ít người làm chủ một căn nhà, theo tường trình của chính quyền sở tại.

Bản tường trình cho thấy rằng sức khỏe của hầu hết người Úc ngày càng tốt hơn nhưng điều này vẫn còn là một thách thức quan trọng đối với thổ dân.

Trong khi đó người khuyết tật, đau bệnh tâm thần và nạn nhân của bạo hành trong gia đình hầu như khá ít.

Dân chúng Úc ăn uống trên tàu điện tại thành phố Melbourne. (Hình: Getty Images/Indranil Mukherjee)
Dân chúng Úc ăn uống trên tàu điện tại thành phố Melbourne. (Hình: Getty Images/Indranil Mukherjee)

Viện Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) nói rằng một em bé ra đời trong thời gian 2011 và 2013 có khả năng sống đến 80.1 tuổi, nếu là bé trai; trong khi thọ đến 84.3 tuổi nếu là bé gái.

Thống kê toàn quốc cho thấy 15% dân số hiện thời có tuổi 65 hoặc cao hơn, và dự phóng số phần trăm sẽ tăng lên thành 21% hay 8.4 triệu người vào năm 2054.

Được biết thổ dân chiếm khoảng 3% dân số toàn Úc.

Quyền giám đốc viện AIHW, bà Kerry Flanagan, nói: “Người trưởng thành tham gia lực lượng lao động cao hơn 20 năm về trước, và trong khi một số người tiếp tục làm việc qua tuổi về hưu, đa số người Úc cao niên không dùng đến dịch vụ săn sóc người già.”

Khoảng 28% dân số Úc sinh ra ở hải ngoại, với số lớn nhất đến từ nước Anh, tiếp đến là New Zealand và Trung Quốc, so với 24% của 10 năm về trước.

Theo Xã Luận

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...