Home Tin Nước Úc Liệu cụm dịch ở Sydney có dẫn đến lệnh phong tỏa kiểu Melbourne?
Tin Nước Úc

Liệu cụm dịch ở Sydney có dẫn đến lệnh phong tỏa kiểu Melbourne?

Một chuyên gia hàng đầu cho biết, phản ứng nhanh hơn của chính phủ NSW đối với sự gia tăng các trường hợp coronavirus có thể sẽ ngăn chặn làn sóng thứ hai tàn phá tương tự như ở Melbourne.

Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại rằng virus đã vô tình lây lan khắp khu vực Sydney, khiến các kế hoạch lễ hội của hàng triệu người có thể bị hủy.

Nhà dịch tễ học tại Đại học NSW Mary-Louise McLaws nói với ABC Victoria đã cho phép vi-rút phát bệnh trong vài tuần trước khi một đợt phong tỏa cục bộ một khu vực địa phương được thực hiện vào ngày 1 tháng 7 với 72 trường hợp mới hàng ngày.

Cô nói: “Các con số nằm trong cái mà tôi gọi là khu vực màu hổ phách và màu đỏ, về cơ bản là năm trường hợp mỗi ngày,” cô nói, tham khảo hệ thống cảnh báo mà cô sử dụng cho biết liệu có cần phải hạn chế hay không.

Tuy nhiên, NSW đã quyết định hạn chế sự di chuyển của 250.000 người vào ngày thứ tư của những gì cho đến nay phần lớn được cho là một ổ dịch riêng lẻ gồm 83 trường hợp ở khu vực phía bắc của Northern Beaches.

Và trong khi Giáo sư McLaws nói với Yahoo News Australia rằng cô ấy sẽ chọn một vòng rào nghiêm ngặt kéo dài 14 ngày ở vùng ngoại ô, cô ấy tin rằng chính quyền bang sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện hạn chế tụ tập ở Northern Beaches khi lệnh phong tỏa hiện tại kết thúc vào thứ Tư. .

Giáo sư McLaws đã ca ngợi những người theo dõi tiếp xúc chủ động của NSW, những người đã được NSW và chính phủ liên bang nhiều lần tán thưởng là “tiêu chuẩn vàng” khi nói đến việc phát hiện ra sự lây nhiễm chưa biết trong cộng đồng.

Tuy nhiên, Giáo sư McLaws cho biết chúng tôi vẫn chưa có thông tin rõ ràng về việc liệu việc sự lây nhiễm đáng kể có diễn ra trong cộng đồng lớn hay không.

Bán đảo Insular giúp ngăn chặn sự lây lan

Cũng có một cảm giác may mắn xung quanh sự bùng phát nhờ vào vị trí địa lý của nó.

Bộ trưởng Y tế Brad Hazzard đã nhiều lần nhắc nhở Avalon nằm nép mình gần mũi phía bắc của bán đảo.

Giáo sư Kelly nói với các phóng viên hôm thứ Hai: “Đó là một phần của Northern Beaches khá kín đáo, thực ra, chúng có xu hướng ở lại nơi chúng đang ở trong bán đảo đó.”

Trước đó vài phút, Thủ tướng Scott Morrison cho biết bán đảo là một “cộng đồng rất gắn kết và có xu hướng giữ cho riêng mình”.

Với các tuyến giao thông hạn chế ra khỏi khu vực cùng với sự hợp tác cao độ của cư dân Northern Beaches, hy vọng số ca hàng ngày sẽ tiếp tục giảm sau khi chúng giảm một nửa quy mô từ ngày 30 xuống còn 15 vào thứ Hai.

Các trường hợp được xác nhận hôm thứ Hai đến từ 38.500 bài kiểm tra ấn tượng.

Các vị trí Covid mới được thêm vào danh sách ngày càng tăng

Tuy nhiên, Thủ hiến Gladys Berejiklian đã cảnh báo vào hôm thứ Hai rằng đợt bùng phát còn lâu mới kết thúc với Giám đốc Y tế, Tiến sĩ Kerry Chant lo ngại về khả năng gieo hạt ở khu vực Greater Sydney.

Cô cảnh báo một số địa điểm đang được quan tâm đặc biệt, bao gồm cả Khách sạn Rose of Australia ở Nội ô phía Tây thành phố, nơi có một trường hợp thứ hai.

Năm trường hợp coronavirus cũng có liên quan đến Turramurra Salon for Hair ở bờ biển phía bắc Sydney.

“Những gì chúng tôi lo ngại là chúng tôi đã có những sự lây nhiễm nơi mọi người đã đi từ việc tiếp xúc ở các bãi biển phía bắc và quay trở lại các khu vực khác của CBD, đông nam Sydney, khu vực rộng lớn phía bắc Sydney, Penrith,” cô nói.

Bà Berejiklian từ chối bình luận về việc liệu các cuộc tụ họp Giáng sinh có được phép hay không khi NSW Health phải đối mặt với cuộc chạy đua với thời gian để tự tin chấp thuận các cuộc gặp gỡ không chỉ ở Northern Beaches mà trên toàn thành phố.

Đêm qua, một loạt các địa điểm trên khắp Sydney đã được thêm vào danh sách những nơi mà mọi người có thể đã tiếp xúc với các trường hợp được xác nhận từ cụm Avalon, hiện là 83 trường hợp.

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...