Home Tin Nước Úc Lãnh thổ Thủ đô Úc tuyên bố không còn ca mắc COVID-19
Tin Nước Úc

Lãnh thổ Thủ đô Úc tuyên bố không còn ca mắc COVID-19

Người lướt sóng đi bộ qua lối vào bãi biển Bondi bị đóng cửa ở Sydney.

Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT), bao gồm thủ đô Canberra, là khu vực đầu tiên của Úc tuyên bố không còn ca nhiễm coronavirus chủng mới, theo kênh truyền hình 7 News.

Kênh này cho biết, lần đầu tiên sau gần hai tháng, không có trường hợp nhiễm COVID-19 nào được ghi nhận ở ACT. Cần lưu ý rằng khu vực này là khu vực cuối cùng ở Úc báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus, vào ngày 12 tháng 3.

Người lướt sóng đi bộ qua lối vào bãi biển Bondi bị đóng cửa ở Sydney.

“Hôm nay, lần đầu tiên sau 7 tuần, không có trường hợp nào mắc COVID-19 trong lãnh thổ của chúng tôi được ghi nhận và điều này là do thái độ nghiêm túc của cộng đồng trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus”, – Kerrin Coleman, bác sĩ trưởng của Lãnh thổ Thủ đô cho biết. Bà lưu ý rằng điều quan trọng bây giờ là giữ gìn thành quả này.

Tình hình coronavirus ở Úc

Theo dữ liệu được công bố bởi sở y tế địa phương, tổng cộng 106 trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi nhận kể từ khi dịch khởi phát ở ACT. Trong đó, 103 người đã khỏi bệnh, 3 người tử vong.

Theo Bộ Y tế Úc, trong ngày qua tại quốc gia này đã ghi nhận thêm 8 trường hợp nhiễm coronavirus mới, nâng tổng số lượng người mắc lên tới 6746 trường hợp. Tổng cộng, 90 người đã chết, 5685 người đã hồi phục.

Trong một thông báo mới đây, thủ tướng Scott Morrison nói việc nới lỏng các biện pháp hạn chế vì coronavirus tại Úc sẽ “không còn xa nữa”.

Ông Morrison cho biết nước Úc sắp thoát khỏi mối đe doạ từ COVID-19, và điều đó có nghĩa là các giới hạn sẽ sớm được dỡ bỏ.

“Quý vị đang thấy điều đó xảy ra với nhiều tiểu bang và lãnh thổ,” ông nói.

Thủ tướng Úc nhắc lại một trong những công cụ quan trọng nhất để đẩy nhanh quá trình này, là việc cài đặt ứng dụng COVIDSafe của chính phủ.

Tính đến sáng thứ Tư, đã có 2,8 triệu người tải về ứng dụng này.

“Tôi muốn kêu gọi hàng triệu và hàng triệu người nữa làm điều tương tự,” ông Morrison nói.

Tôi so sánh việc này với thực tế là khi quý vị ra ngoài nắng, quý vị phải bôi kem chống nắng.

“Người Úc muốn quay lại với các hoạt động thể thao cộng đồng. Nếu quý vị muốn trở lại với một nền kinh tế và xã hội tự do hơn, điều quan trọng là số người tải xuống ứng dụng COVIDSafe phải nhiều hơn.”

Ông Morrison ví ứng dụng này với một “tấm vé” để người Úc quay trở lại lối sống trước đây, và bảo đảm nước Úc được an toàn khỏi COVID019.

“Chúng tôi có thể giải toả một số căng thẳng mà các gia đình và cá nhân trên cả nước đang phải chịu đựng vì cách ly, và bảo đảm rằng họ có thể quay trở lại làm việc, học tập, sinh hoạt, và chơi thể thao,” ông nói thêm.

Ứng dụng COVIDSafe sử dụng công nghệ Bluetooth để ghi lại mỗi khi người dùng tiếp xúc với ai khác trong bán kính 1.5m từ 15 phút trở lên, và mã hoá dữ liệu này.

Dữ liệu trong điện thoại người dùng sẽ được xoá sau mỗi 21 ngày

Theo sputniknews

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...