Home Văn Hóa Lên Bình Liêu xem chị em Sán Chỉ mặc váy đá bóng
Văn Hóa

Lên Bình Liêu xem chị em Sán Chỉ mặc váy đá bóng

Hội Soóng Cọ Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) năm nay tiếp tục cống hiến cho khán giả những trận đấu bóng đặc sắc của chị em Sán Chỉ trong trang phục váy áo truyền thống.

Bóng đá nữ là một môn thể thao trong Ngày hội Soóng cọ của người Sán Chỉ xã Húc Động, huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh. Qua nhiều năm, các trận đấu trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch bởi nét riêng độc đáo – các cầu thủ mặc váy áo truyền thống thi đấu thay vì quần đùi, áo số.

Trở lại sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, năm nay, hội diễn ra từ 15-17/4 (tức 15-17/3 AL), các trận đấu không tổ chức tranh giải mà chỉ giao lưu giữa các thôn của xã Húc Động với nhau và đội khách mời.

Trang phục của cầu thủ đều là áo, váy và khăn vấn đầu của người Sán Chỉ. Cách phân biệt thành viên hai đội chỉ dựa vào màu sắc đậm nhạt của áo. Trang phục truyền thống khiến những pha đấu bóng trở nên duyên dáng và đẹp mắt.

Tuy vậy, các trận đấu không hề kém phần quyết liệt, các chị em so kè gay cấn trong từng đường bóng.

Các cầu thủ nghiệp dư ngày thường quen đi rừng, làm nương, nay xỏ giày đá bóng cũng không kém phần chuyên nghiệp, rê dắt, bứt tốc, sút xa…

Trận đấu giữa thôn Nà Ếch và Mõ Túc sáng nay có những cầu thủ vẫn còn là học sinh, có em mới 15 tuổi nhưng rất đam mê bóng đá, theo các chị, các cô lên sân.

Trang phục truyền thống cũng cho chị em nhiều lợi thế, như thủ môn chỉ cần … ngồi xuống là có thể tóm gọn bóng.

Đặc biệt nhất là các trận đấu luôn tràn ngập tiếng cười, cho dù đội nào vừa ghi bàn thắng.

Cũng không hiếm những tình huống hài hước, như nữ cầu thủ để lọt bóng qua chân trong sự ngỡ ngàng của chính mình và cả đối thủ.

Nhắm tịt mắt đón bóng khi đồng đội chuyền bóng quá mạnh.

Mải mê tranh bóng, việc va chạm là không tránh khỏi.

Các trận đấu luôn có sự cổ vũ nhiệt tình của cánh đàn ông. Các ông chồng trông con để vợ yên tâm thi đấu, anh em tới theo dõi chị em, động viên trong tiếng reo hò khích lệ.

Cùng với bóng đá, hội Soóng cọ còn có các môn đánh quay nam, nữ, kỳ cáy, tung còn, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt,…

Đi trẩy hội đã vui, vui hơn khi có phần thưởng mang về.

Trai gái Sán Chỉ hát soóng cọ bên bờ suối, lời ca da diết thể hiện tình cảm tâm tư của mình đến với người mình yêu, răn dạy con cháu về công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của cha mẹ, kinh nghiệm đối nhân xử thế… Ngoài người dân địa phương, ngày hội năm nay còn có sự tham gia giao lưu của gần 100 người Sán Chay đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang lân cận.

Hội Soóng Cọ là hoạt động kích cầu du lịch đầu tiên của huyện Bình Liêu trong năm 2022 sau khi du lịch mở cửa hoàn toàn. Không chỉ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị phi vật thể, tạo sân chơi cho các dân tộc trên địa bàn, ngày hội còn là dịp để giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa và định hướng phát triển du lịch cho địa phương.

Theo VOV.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN nhiều ý nghĩa tại Úc

Ngày 24/8, Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC) đã tổ chức lễ...

Tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài vào ngày 8/9 hàng năm

Tổ chức ngày tôn vinh tiếng Việt nhằm nâng cao nhận thức...

Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ ba tại Úc

Theo kết quả cuộc điều tra dân số thực hiện 5 năm...