Home Tin Nước Úc ‘Không còn cách nào khác’: Victoria bắt đầu phong toả từ 8pm tối nay
Tin Nước Úc

‘Không còn cách nào khác’: Victoria bắt đầu phong toả từ 8pm tối nay

Victoria sẽ bước vào đợt phong toả thứ sáu, sau khi ghi nhận 8 ca nhiễm cộng đồng hôm thứ Năm.

Thủ hiến Daniel Andrews xác nhận tiểu bang sẽ phong toả trong 7 ngày, bắt đầu từ 8pm tối nay.

“Không ai trong chúng ta muốn rơi vào tình huống phải phong toả một lần nữa, nhưng biến thể Delta di chuyển nhanh đến mức mặc dù chỉ có một vài trường hợp dương tính không có liên hệ với nhau, và đã không tự cách ly trong thời gian lây nhiễm, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc lắng nghe các chuyên gia y tế công cộng,” ông nói với các phóng viên.

Ông cảnh báo rằng việc đợi một vài ngày trước khi phong toả có thể khiến cho ổ dịch mới lan rộng ngoài tầm kiểm soát.

“Tối nay, hãy về nhà và bắt đầu phong toả. Đừng đi ra ngoài, bởi vì quý vị có thể đang lây lan virus,” ông nói.

Các hạn chế COVID-19 trong đợt phong toả trước đó sẽ được áp dụng trở lại, bao gồm 5 lý do để ra đường, giới hạn bán kính 5km từ nhà, và bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà và ngoài trời.

Thủ hiến Andrews cũng nhắc lại trường hợp một người đàn ông ở độ tuổi 20 đã qua đời vì COVID-19 tại NSW.

“Điều này có liên quan đến tất cả mọi người,” ông nói. 

“Không ai muốn bị nhiễm virus. Không ai có thể bỏ qua điều này. Không chính phủ nào có thể từ chối lời khuyên, và làm điều đúng đắn. Đó là điều tôi đang làm hôm nay, đó là điều mà chính phủ đang làm hôm nay – rất đau đớn và khó khăn như vậy.”

Chính phủ sẽ có thông báo vào sáng thứ Sáu liên quan đến việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Ông Andrews kêu gọi người dân Victoria đi xét nghiệm.

“Không có điều gì quan trọng hơn. Nếu có triệu chứng, quý vị hãy đi xét nghiệm. Chúng tôi đang xử lý kết quả rất nhanh chóng… chúng tôi sẽ giúp quý vị vượt qua nhanh nhất có thể, và quý vị sẽ làm được điều gì đó thực sự có ý nghĩa vì sức khỏe và sự an toàn của quý vị cũng như vì sự an toàn của mọi người.”

Tỷ lệ chủng ngừa chưa đủ cao

Thủ hiến Victoria nói rằng phong toả là cách tốt nhất để chống lại biến thể Delta, bởi vì tỷ lệ chủng ngừa chưa đủ cao.

“Tôi ước gì chúng ta không ở trong tình trạng hiện tại. Cho dù nó có bền vững hay không, quý vị hãy nghĩ xem – giải pháp thay thế là gì? Thành thật mà nói, chúng ta không có đủ số người được tiêm chủng, và do đó, đây là lựa chọn duy nhất dành cho chúng ta.”

Ông cho biết khi tỷ lệ chủng ngừa gia tăng, chính phủ sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

“Nhưng hiện tại thì không. Chúng ta phải đạt được 70% – sẽ có thể thêm một số lựa chọn. Đến 80% – chúng ta sẽ ở trong một thế giới khác. Điều đó là không dễ dàng,” ông nói.

“100% là con số chúng ta thực sự muốn đạt được, nhưng chúng ta đều biết là sẽ không đạt được. Nhưng mức tối thiểu là 80%, nếu chúng ta có thể vượt lên trên mức đó – và tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được – thế giới sẽ rất khác. Nhưng chúng ta còn một chặng đường dài.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...