Home Tin Nước Úc Úc: Người dân không muốn chính phủ tổ chức trưng cầu ý dân về hôn nhân đồng giới
Tin Nước Úc

Úc: Người dân không muốn chính phủ tổ chức trưng cầu ý dân về hôn nhân đồng giới

(www.Alouc.com) – Cuộc khảo sát Newspoll mới đây cho thấy phần lớn người dân Australia không ủng hộ việc chính phủ liên bang tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề hôn nhân đồng giới.

Như vậy, so với cuộc khảo sát online được tổ chức lần trước thì số người ủng hộ việc tổ chức trưng cầu ý dân đã giảm đáng kể.

Có khoảng một nửa (48%) số người tham gia khảo sát ủng hộ việc quốc hội biểu quyết về vấn đề này, và chỉ có 39% ủng hộ việc tổ chức trưng cầu ý dân. Số người chưa đưa ra quyết định về vấn đề này lại tăng thêm 13%.

Trong cuộc khảo sát Newspoll lần trước, có tới 70% số người dân ủng hộ việc tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề hôn nhân đồng giới. Khi được hỏi về quyết định bỏ phiếu sẽ như thế nào nếu cuộc trưng cầu ý dân vẫn tiếp tục được tổ chức vào ngày 11 tháng 2, phần lớn câu trả lời đều là đồng ý.

hôn nhân đồng tính

Phần lớn (62%) trong số 11162 người trả lời khảo sát cho biết họ sẽ lựa chọn đồng ý trong cuộc trưng cầu ý dân này. Mặc dù đại bộ phận công chúng đều ủng hộ việc để các chính trị gia quyết định, nhưng Chính quyền Turnbull vẫn giữ nguyên kế hoạch và cho rằng trưng cầu ý dân là cách duy nhất có thể giúp đưa ra giải pháp hợp lý về vấn đề hôn nhân đồng giới.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng cho biết chính phủ sẽ không bàn luận về bất kỳ sửa đổi nào đối với Luật hôn nhân ít nhất cho đến nhiệm kỳ tiếp theo của chính phủ.

Trong khi đó, Đảng Lao động vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có ủng hộ cuộc trưng cầu ý dân này hay không, nhưng lãnh đạo Đảng Lao động Bill Shorten được cho là sẽ kêu gọi các ủy viên quốc hội phản đối cuộc trưng cầu ý dân này.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...