Home Tin Nước Úc Địa ốc: Công bố năm thị trấn có mức giá nhà hợp lý nhất ở Victoria
Tin Nước Úc

Địa ốc: Công bố năm thị trấn có mức giá nhà hợp lý nhất ở Victoria

Một thị trấn hẻo lánh của Victoria đã được mệnh danh là nơi có bất động sản với mức giá hợp lý nhất ở tiểu bang.

Một thị trấn hẻo lánh của Victoria đã được mệnh danh là nơi có bất động sản với mức giá hợp lý nhất ở tiểu bang, và người mua có thể mua toàn bộ một ngôi nhà với giá chỉ bằng một khoản đặt cọc cho một bất động sản ở Melbourne.

Murtoa là một thị trấn nằm trên đường Wimmera Highway, với dân số chỉ hơn 900 người.

Đây là thị trấn có mức giá bán nhà thấp nhất tại tiểu bang, với giá nhà trung bình chỉ $156,000.

Thị trấn này đứng đầu trong bảng báo cáo Best of the Best gần đây của công ty CoreLogic, bao gồm năm thị trấn có mức giá hợp lý nhất để mua nhà ở tiểu bang.

Các thị trấn tiếp theo trong danh sách gồm có: Ouyen (giá nhà trung bình $161,030), Warracknabeal (giá nhà trung bình $171,491), Edenhope (giá nhà trung bình $185,216), Nhill (giá nhà trung bình $185,705).

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Khu vực hẻo lánh Úc (RAI) và ngân hàng Commonwealth Bank, được công bố vào cuối năm ngoái, cho thấy nhiều người dân Melbourne đã chọn tái định cư ở các thị trấn ven biển và vùng hẻo lánh.

Người dân Melbourne chiếm 48% trong tổng số người di cư từ các thành phố thủ phủ đến sinh sống ở khu vực hẻo lánh, vượt qua cả Sydney.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...