Home Tin Nước Úc Cuộc sống ở Úc: Những điều khó chịu mà du học sinh Việt đều trải qua
Tin Nước Úc

Cuộc sống ở Úc: Những điều khó chịu mà du học sinh Việt đều trải qua

Nước Úc là điểm đến đáng mơ ước. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi mọi người vẫn nhận xét rằng cuộc sống ở Úc rất tuyệt vời. Tuy nhiên, những người Việt đến Úc lần đầu thừa nhận rằng họ gặp phải một số điều khó chịu vì sự khác biệt văn hóa.

Dưới đây là 3 điều khó chịu nhất mà đa số người Việt mắc phải. Các bạn sắp sang Úc hãy lưu ý để khỏi “vỡ mộng” nhé!

  1. Toilet

Cụ thể là bồn cầu. Ở Úc thì bồn cầu thường tách riêng với nhà tắm nếu nhà rộng. Điều đó không có gì sai cả vì 2 người có thể làm 2 việc khác nhau cùng lúc, rất hiệu quả. Cái vô cùng sai là bồn cầu thiếu một thứ cực kỳ quan trọng phổ biến ở những nước châu Á như Việt nam, Hàn quốc hay Nhật bản.

Vòi xịt.

Dụng cụ này có thể dùng thay giấy vệ sinh và ưu điểm lớn nhất là nó giúp làm sạch chỗ bẩn hiệu quả, nhanh và tiết kiệm. Bạn nào đã dùng thì biết, còn bạn nào chưa dùng lần nào thì nên xem lại.

Úc không sử dụng vòi xịt
Nhưng ở bên Úc, bồn cầu không đi kèm với vòi xịt

Nhưng ở bên Úc, bồn cầu không đi kèm với vòi xịt. Thậm chí liệu người Úc nhìn thấy nó bao giờ hay chưa, mình còn không dám chắc. Nghĩ đến việc mọi người mình gặp trên đường đều có cái mông bẩn quả thật rất bối rối. Giấy vệ sinh thật sự không làm sạch được cái mông bẩn. Đặc biệt vào ngày mây mưa bạn ăn phải đồ ăn đểu và phải ngồi trong nhà vệ sinh. Rất mất thời gian.

Không nghi ngờ gì, “Chùi Mông” là một trong những công việc tốn thời gian nhất của người Úc. Quả là lạc hậu vô cùng.

Trong khi đó ở bên Nhật người ta dùng vòi xịt nước nóng tự động! Còn có cả máy sấy nữa.

Ngạc nhiên chưa?

  1. Phương tiện giao thông công cộng ở Úc

Phương tiện công cộng phổ biến nhất là tàu và xe bus. Hệ thống phương tiện khá phát triển, trung bình 5 – 10 phút/chuyến tàu vào giờ cao điểm. Tàu thường đến đúng giờ và ít khi gặp sự cố bị trì hoãn. Xe bus thì từ 15’ – 40’/chuyến tùy thuộc vào khu vực có mật độ dân cư cao hay thấp. Nghe có vẻ không tệ, nhưng điều khó chịu là gì?

Đi lại rất tốn thời gian.

Từ nhà mình đến trường mất khoảng 1h20’. Lúc mới sang mình nghĩ vì đất Úc rộng nên phải đi quãng đường dài, mất nhiều thời gian thì cũng logic. Nhưng sau đó mới nhận ra lý do thật sự không phải quãng đường hay vận tốc di chuyển.

Lý do là bạn phải chuyển tàu hoặc xe bus, thời gian chờ đợi bị tiêu tốn. Đi một chuyến tàu không thể đến được trường, đợi tàu xe mất khoảng 30’ là một điều phiền phức. Xe bus dừng lại cứ mỗi 200m là điều rất phiền phức. Không phải một điều dễ chịu cho người hay bị say xe.

Quên không nói, khoảng cách từ nhà mình đến trường là hơn 30km. Nếu bạn đi bằng xe hơi cũng phải mất 40’. Tính ra trung bình 45km/h. Một phần vì phải dừng nhiều trước đèn đỏ, phần khác là biển báo “tốc độ giới hạn” treo khắp mọi nơi.

Đây là một trong những điều khó chịu nhất đặc biệt cho những bạn sống không gần trường và lại không có xe hơi.

  1. Làm ồn nơi công cộng

Úc là đất nước có tỉ lệ “chủ nghĩa cá nhân” rất cao (90%), con số này tương đương với nước Mỹ  (91%) Biểu đồ: chiều hướng văn hóa. Chủ nghĩa cá nhân được định nghĩa là mục đích và lý tưởng hướng về quyền tự do và lợi ích cá nhân, một cá nhân làm chủ, đánh giá và quyết định làm điều mà bản thân anh ta cho là đúng.

Sự tự do cá nhân được đề cao và hi sinh vì tập thể không được nhấn mạnh.

Giá trị này được phản ánh phần nào qua thái độ cởi mở và phóng khoáng của người Úc ở bất kỳ đâu. Nhưng không may, nó là một điều phiền phức ở nơi công cộng. Khi bạn đang chỉ muốn thư giãn với tí nhạc nhẹ hay ngồi nhìn ra cửa sổ ngẫm về cuộc đời thì chợt có một khám phá: Muốn làm triết gia thì đừng lên tàu hay bus. Về quê mà sống.

>>> Xem ngay: 8 điều tồi tệ mà bạn có thể sẽ phải trải qua khi du lịch nước Úc

Theo hoangshcc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...