Home Tin Nước Úc Người Úc không muốn đón nhận thêm nhiều sinh viên quốc tế
Tin Nước Úc

Người Úc không muốn đón nhận thêm nhiều sinh viên quốc tế

530683033
Dù sinh viên quốc tế đang đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Úc, nhưng phần lớn người dân lại muốn chính phủ phải hạn chế số lượng sinh viên quốc tế vì cho rằng họ đang lấy mất việc làm của sinh viên trong nước.

Đại học NSW là một trong những trường có số lượng sinh viên quốc tế đến học đông nhất, họ cho biết rất bất ngờ với kết quả khảo sát này.

Cuộc khảo sát của Đại học NSW thực hiện, tiến hành trên hơn 1,500 người trên toàn quốc. Kết quả cho thấy có 54% cho rằng nên hạn chế sinh viên quốc tế. Những người ủng hộ mạnh mẽ điều này là nhóm người từ 18 – 34 tuổi.

Theo ông Merlin Crossley, giám đốc phụ trách về giáo dục tại Đại học NSW, kết quả này không có liên quan đến chuyện kỳ thị sắc tộc. Nhưng các trường đại học cũng cần phải xem lại tỷ lệ tăng trưởng số lượng sinh viên quốc tế.

“Cũng như nhiều thay đổi khác trong xã hội, nếu chuyện gì phát triển hoặc mở rộng quá nhanh đều không tốt. Kết quả này cho các trường đại học thấy học cần phải xem xét lại liệu chất lượng giảng dạy có đáp ứng được sự tăng trưởng số lượng sinh viên hay không.

“Người dân có thể cho rằng sinh viên quốc tế đang lấy chỗ của sinh viên trong nước, nhưng điều đó không đúng. Chúng ta quy định tiền học phí, chúng ta có thương mại công bằng trong một thị trường quốc tế và điều đó đem lại nguồn vốn cho các trường đại học.”

Giáo sư Crossley nói sinh viên quốc tế chiếm 30% số sinh viên đại học tại một số trường và chiếm đến 70% số sinh viên sau đại học. Như ở Đại học NSW, số sinh viên ở khoa Engineering đã tăng 30% trong 3 năm qua, chủ yếu là do sinh viên quốc tế.

Về phía Hội đồng Sinh viên quốc tế thì cho rằng kết quả khảo sát này có thể bị ảnh hưởng từ những tranh cãi về vấn đề di dân trong cuộc bầu cử phụ

“Khá là khó chịu khi nhiều chính trị gia lại có những nhận định tiêu cực ngụ ý rằng sinh viên quốc tế đang lấy mất việc làm của người Úc,” ông Bijay Sapkota nói.

“Thực sự thì sinh viên quốc tế cải thiện nền kinh tế và họ đẩy mạnh quyền lực mềm. Người nào nhìn vào thống kê sẽ không thể có suy nghĩ tiêu cực về sinh viên quốc tế. Nhưng nếu không hiểu điều đó thì hoàn toàn không bao giờ thiện cảm với sinh viên quốc tế.

Năm ngoái, những đại học lớn của Úc báo cáo cứ mỗi 3 sinh viên học tại nhóm đại học G8 của Úc đem lại $1 triệu cho nền kinh tế Úc trong suốt thời gian học.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...