Home Tin Nước Úc COVID-19: Vi phạm yêu cầu tự cách ly tại Úc sẽ bị phạt tù và $50.000 đôla
Tin Nước Úc

COVID-19: Vi phạm yêu cầu tự cách ly tại Úc sẽ bị phạt tù và $50.000 đôla

Để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, thủ tướng Úc đã ban hành quyết định yêu cầu tất cả những ai nhập cảnh Úc phải cách ly 14 ngày tại nhà (hoặc nơi ở) trong 2 tuần. Cảnh sát Úc sẽ theo dõi chặt chẽ và những hình phạt theo luật định sẽ được áp dụng để quy định này được tuân thủ chặt chẽ.

Quy định này sẽ áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả công dân Úc, kể từ đầu ngày thứ Hai 16/3.

Theo báo News của Úc, ông Morrison cho biết đến nay, việc cách ly là tự nguyện nhưng mọi thứ sẽ thay đổi khi nhà chức trách có toàn bộ thẩm quyền để áp đặt mức phạt hành chính mới. Mức phạt cho những người không tuân thủ quy định và vi phạm vấn đề y tế khẩn cấp cộng đồng có thể lên tới 1 năm tù và $50.000 đô la.

Mức phạt được áp dụng ở các tiêu bang và vùng lãnh thổ tại Úc sẽ có sự khác biệt, tùy thuộc vào quy định của từng nơi.

Bang New South Wales phạt đến 5.500 đôla Úc với hành vi không chấp hành các quy định về y tế, tăng lên đến 11.000 đô và 6 tháng tù nếu cung cấp thông tin sai để né việc tuân thủ quy định về y tế.

Bang Queensland có thể phạt hành chính người vi phạm đến 13.345 đôla.

Bang Nam Úc có thể phạt người vi phạm các yêu cầu về y tế đến 25.000 đôla.

Bang Tây Úc trừng phạt những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng đến 50.000 đôla hoặc tối đa 1 năm tù.

Ở Tasmania, tiền phạt là $8,400. Và ở Victoria, tiền phạt là $6,600.

Luật về sức khỏe cộng đồng, luật y tế của các nước khác trên thế giới cũng cho phép phạt người chống đối yêu cầu cách ly.

Ngày 26-2, Cơ quan Kiểm soát vấn đề nhập cư Singapore (ICA) thông báo đã tước thẻ cư trú dài hạn đồng thời cấm nhập cảnh đối với một người đàn ông 45 tuổi do không thực hiện lệnh cách ly tại nhà. Theo luật, người vi phạm yêu cầu cách ly có thể bị phạt tới 10.000 đôla Singapore hoặc 6 tháng tù.

Tại Hàn Quốc, những ai cố tình vi phạm lệnh cách ly có thể sẽ bị phát đến 1 năm tù hoặc phạt hành chính 10 triệu won (8.200 USD).

Cộng hòa Czech phạt tới 3 triệu koruna (hơn 3 tỉ đồng) với người trốn cách ly.

Israel có thể phạt người cố ý vi phạm lệnh cách ly tới 7 năm tù, người vô ý tối đa 3 năm tù.

Nga yêu cầu đối với những người từ các vùng dịch COVID-19 trở về phải tự cách ly ở nhà trong 2 tuần, nếu không sẽ có thể bị phạt 5 năm tù.

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...